Đối tượng nghiện ma túy rút dao khống chế xe ôm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 20-1, Công an quận 9,TP. HCM đang tạm giữ đối tượng Đinh Khắc Thảo (SN 1981, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”. Được biết, đối tượng này chính là người đã gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản của những người hành nghề lái xe ôm.
 

Đối tượng Thảo tại Công an.
Đối tượng Thảo tại Công an.

Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an quận 9, TP. HCM nhận được trình báo của người dân về việc bị một đối tượng dùng dao tấn công các tài xế xe ôm cướp xe máy. Nhận thấy tính chất vụ việc nghiêm trọng, Công an quận 9 huy động lực lượng trinh sát truy bắt đối tượng gây án.

Theo đó, khoảng 9 giờ 50 phút ngày 19-1, đối tượng Thảo đặt xe GrabBike, yêu cầu chở đi theo lộ trình của Thảo đến khu dân cư Bắc Rạch Chiếc, phường Phước Long A, quận 9. Lúc này, tổ trinh sát đã nhiều ngày rà soát theo dõi những đoạn đường thường xảy ra cướp, phát hiện tài xế xe ôm điều khiển xe hiệu Exciter chở theo một thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn rẽ vào khu dân cư trên nên tổ chức bám theo. Lợi dụng lúc đường vắng, đối tượng ngồi sau xe máy rút dao chuẩn bị đâm tài xế GrabBike thì bị bị trinh sát áp sát khống chế và bắt giữ đối tượng cùng tang vật là con dao bấm và kim tiêm về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ngoài vụ bị cướp bắt quả tang, đối tượng khai đã thực hiện 4 vụ cướp xe ôm khác. Cụ thể, trưa 11-1, Thảo đi xe buýt đến khu du lịch Suối Tiên đón xe ôm của anh Cao Hoàng Vinh (SN 1983, ngụ huyện Hóc Môn) để đến khu dân Bắc Rạch Chiếc, sau đó dùng dao bấm khống chế cướp xe Wave RS, mang BKS 59Y1-337.32 rồi tẩu thoát về hướng đường Đỗ Xuân Hợp.

Chiều 15-1, Thảo tiếp tục đến huyện Nhà Bè đón xe ôm của ông Nguyễn Văn Dần (SN 1962, ngụ xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè), yêu cầu chở về quận 9. Trong quá trinh di chuyển, Thảo tìm cách “dụ” nạn nhân đi theo cung đường đã thực hiện trót lọt vụ cướp lần trước rồi “giở ngón nghề” quen thuộc.

Tại địa bàn quận 9, Thảo gây ra 2 vụ cướp xe ôm khác. Được biết, đối tượng Thảo nghiện ma tuý nặng, không có nghề nghiệp ổn định thường sống lang thang. Bên cạnh đó, đối tượng cũng khai nhận mình đã bị nhiễm HIV.

Hiện Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Phương Sinh/ngoisao

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.