Cuồng ghen, dùng xăng thiêu sống người yêu rồi chở đến viện cấp cứu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

TAND TP Đà Nẵng vừa tuyên phạt Huỳnh Đức Ngọc (SN 1987, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) 7 năm tù giam về tội Giết người. Nạn nhân vụ này là chị Đặng Thị H (SN 1986, trú tại Núi Thành, Quảng Nam).
 

 

Theo cáo trạng, Ngọc và chị H có quan hệ yêu đương từ nhiều năm nay nhưng chưa tính chuyện kết hôn. Khoảng 18 giờ ngày 19-6-2017, tại phòng trọ của H., vì nghi ngờ người yêu có tình cảm với người khác nên Ngọc đã đe dọa giết cô này.

Sau đó, Ngọc dùng xăng chuẩn bị sẵn tạt lên người H. và châm lửa đốt. Lửa bén vào xăng khiến người chị H bốc cháy. Khi chị H. hoảng sợ bỏ chạy vào nhà vệ sinh, Ngọc mới chạy theo dùng nước dập lửa sau đó dùng xe máy chở nạn nhân đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Quá trình này Ngọc bị thương ở tay và phải vào Bệnh viện  Quân y 17 băng bó vết thương. Tại đây Ngọc bị bắt giữ.

Trước đó vì nghi ngờ chị H. thay lòng nên Ngọc thường xuyên mắng chửi H. khiến hai người nảy sinh mâu thuẫn.

V.Hòa/phapluat

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.