Cụ bà và con gái bị sát hại dã man khi đang ngủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 6-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ 2 mẹ con bị sát hại dã man tại ấp 2, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Năm (81 tuổi) và con gái là bà Võ Thị Phượng (45 tuổi).
 

 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 5-1, khi cả nhà đang ngủ thì có người đàn ông xông vào nhà đâm cụ Năm, bà Phượng và chồng bà Phượng. Tuy nhiên, chồng bà Phượng chạy thoát nên vợ và mẹ vợ ông này bị sát hại với nhiều vết đâm trên người.

Đến 13 giờ ngày 6-1, lực lượng công an vẫn đang phong tỏa hiện trường, truy bắt hung thủ.

Phong Khê/nld

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.