Bắt gọn 2 đối tượng cướp giật dây chuyền, bán lấy tiền chơi Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 1-1-2018, đội 3, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP.HCM) cho biết, đã bàn giao 2 đối tượng Nguyễn Hữu Tân (SN 1989) và Vàm Tông Ngà (SN 1982, cùng ngụ quận 10, TP.HCM) cho Công an quận 5 để tiếp tục điều tra xử lý hành vi cướp giật tài sản.
 

Hai đối tượng Ngà và Tân vừa ra tay cướp giật đã bị trinh sát tóm gọn.
Hai đối tượng Ngà và Tân vừa ra tay cướp giật đã bị trinh sát tóm gọn.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 31-12-2017, Tân điều khiển xe máy mang BKS 54H4 - 8589 chở Ngà lượn lờ trên nhiều tuyến đường thuộc quận 5 để “săn mồi”. Khi đến đường Huỳnh Mẫn Đạt, phường 7, quận 5, cả hai phát hiện 1 người phụ nữ có tài sản nhưng sơ hở.

Ngay lập tức, Tân tăng ga áp sát nạn nhân để cho Ngà ngồi sau dùng tay giật mạnh sợi dây chuyền nạn nhân đang đeo trên cổ. Cú giật mạnh khiến người phụ nữ té ngã, còn 2 tên cướp tăng ga tẩu thoát. Phát hiện sự việc, các trinh sát đội 3 đã truy đuổi và bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật.

Khám xét trong người đối tượng, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 dao bấm dài khoảng 15cm. Tại trụ sở công an, 2 đối tượng khai nhận, cả hai đi cướp để lấy tiền ăn chơi cho thời điểm cuối năm. Tân đã có 1 tiền án, còn Ngà đã có 3 tiền án cũng về hành vi cướp giật tài sản.

Phùng Sơn/nguoiduatin

Có thể bạn quan tâm

Đak Pơ: Bắt nóng 6 đối tượng cướp tài sản

Đak Pơ: Bắt nóng 6 đối tượng cướp tài sản

(GLO)-

Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Pơ đã hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án và chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng người dân tộc thiểu số phạm tội cướp tài sản.

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.