TP. Pleiku: Bắt giữ 1 đối tượng khi bán 40 hộp pháo nổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong lúc mangpháo nổ đi giao cho khách mua, thì đối tượng Trần Đình Tâm, 19 tuổi, trú thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai bị công an phường Phù Đổng, TP. Pleiku tiến hành bắt giữ cùng tang vật là 40 hộp (loại pháo diêm, trọng lượng 1,8kg). Sự việc trên xảy ra vào tối 24-12.
 

Đối tượng Tâm bị bắt và khai nhận tại công an phường. Ảnh: N.G
Đối tượng Tâm bị bắt và khai nhận tại công an phường. Ảnh: N.G

Tại công an phường, đối tượng Tâm khai nhận đã tự liên hệ với người quen và tìm đến huyện Đức Cơ để mua các loại pháo nổ về huyện và khu vực TP. Pleiku để bán lại. Trong lúc cầm 40 hộp pháo diêm đi bán thì bị phát hiện.

Qua khai báo, Tâm hiện không có nghề nghiệp, trước đó đi làm bảo vệ được thời gian ngắn thì nghỉ nên tìm cách mua hàng cấm để kiếm lời.

 

Pháo diêm có tiếng nổ rất lớn, gây lo sợ cho nhiều người. Ảnh: N.G
Pháo diêm có tiếng nổ rất lớn, gây lo sợ cho nhiều người. Ảnh: N.G

Liên tiếp thời gian gần đây, nhiều đối tượng thanh, thiếu niên không có nghề nghiệp, tìm kiếm thông tin qua mạng internet để móc nối vận chuyển các chất cấm, pháo nổ, pháo hoa nhập lậu tại khu vực biên giới về bán. Hiện công an các địa phương và ngành chức năng tập trung bắt giữ các hành vi vi phạm, ngăn chặn thấp nhất các vụ cháy nổ do pháo gây ra. 

Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.