Thay tên, đổi họ trốn truy nã 20 năm cũng không thoát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự, xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Đình Chung (65 tuổi, quê phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An, trú Cần Thơ) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
 

Trần Đình Chung.
Trần Đình Chung.

Theo hồ sơ, năm 1997, lúc đó Chung làm phụ xe đò chạy tuyến TP Vinh - huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An). Thời điểm đó, một đối tượng gợi ý vận chuyển thuê ma túy từ huyện vùng biên Quế Phong về TP Vinh. Chung đã đồng ý mang thuê gần 20 kg thuốc phiện. Số thuốc phiện đó, Chung trộn vào số hàng hóa trên xe để về xuôi.

Khi xe đò về đến huyện Nghĩa Đàn, lực lượng công an kiểm tra, thu giữ số ma túy trên nhưng Chung lợi dụng đông người đã nhảy trốn vào khu rừng bên cạnh, trốn thoát.

Tháng 8-1997, Công an tỉnh Nghệ An ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Chung về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Chung vào Hà Tĩnh trốn truy nã nhưng lại làm nghề phụ xe, "kiêm" vận chuyển ma túy rồi lại bỏ trốn khi bị truy bắt. Năm 1998, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định truy nã Chung về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Chung rời Hà Tĩnh, trốn truy nã vào Phú Quốc (Kiên Giang) rồi lại ra TP Cần Thơ, thay tên đổi họ thành Trần Văn Dung. Tại TP Cần Thơ, Chung với tên mới vẫn ung dung đi làm thợ xây, phụ hồ rồi âm thầm đón vợ, con vào sinh sống ở phường Bình Thủy (TP Cần Thơ).

Ngày 23-12-2016, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Nghệ An vào bắt giữ Chung thì Chung cự rằng công an bắt lầm người bởi "tôi là Trần Văn Dung". Khi các chiến sĩ cảnh sát đưa các bằng chứng ra Chung mới công nhận mình đã trốn truy nã 20 năm nay. Chung bị di lý về TP Vinh.

Tại phiên tòa, bị cáo Chung cho rằng vì sự việc các vụ án xảy ra đã quá lâu nên nhiều chi tiết không nhớ rõ. HĐXX cho rằng do vụ án còn có một số tình tiết cần làm rõ nên dự kiến ngày 14-12, phiên tòa tiếp tục và tuyên án.

Đ.Lam/phapluat

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.