Sáu thanh niên trói bảo vệ, cướp tài sản gần 2,5 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 14-12, Công an TPHCM đã bắt tạm giam 6 nghi can gây ra vụ cướp tại khu vực dự án Star Village (xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TPHCM).
 

Du (trái) và Hòa tại công an.
Du (trái) và Hòa tại công an.

Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Hoàng Du (28 tuổi), Lê Út Hậu (25 tuổi, cùng ngụ Bạc Liêu), Nguyễn Văn Hòa (34 tuổi, trú huyện Nhà Bè), Trần Văn Ngọt (22 tuổi, quận 9), Đào Văn Dư (28 tuổi, tỉnh Bình Thuận) và Trương Văn Ca (ngụ tỉnh Sóc Trăng).

Trước đó, sáng 13-11, một tổ bảo vệ của dự án Star Village đi tuần tra, phát hiện hai bảo vệ cổng chính là ông Trần Văn Yên (42 tuổi, ngụ quận 7) và ông Từ Ngọc Xinh (41 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) bị trói tay chân, bịt miệng ở một bụi cỏ. Sau đó, nhóm bảo vệ đã giải cứu hai ông và tiếp tục phát hiện mất 5 cuộn dây cáp điện có tổng trị giá gần 2,5 tỷ đồng.

Qua gần 1 tháng truy xét, Công an TPHCM đã phát hiện và bắt giữ 6 nghi can trên tại nhiều nơi.

Cầm đầu băng cướp là nghi can Trần Hoàng Du và Nguyễn Văn Hòa trước đó đã thuê ô tô mang biển số tỉnh An Giang vào dự án, giả làm khách hàng để lò la thông tin. Sau đó cả hai phân công Ân (chưa gõ lai lịch) mang theo dây dù, băng keo để đi cướp. Riêng Hòa lo xe chở các cuộn dây cáp còn Du mang theo súng để khống chế bảo vệ và rủ thêm đồng bọn.

Đêm 12-11, Du chạy ô tô chở theo đồng bọn đến dự án Star Village, còn Hòa mượn xe tải 2.5 tấn chạy theo sau. Đến rạng sáng 13/11, cả nhóm đột nhập vào dự án, khống chế các bảo vệ trực tại đây.

Sau đó, cả nhóm dùng xe cẩu đưa các cuộn dây cáp điện lên xe rời khỏi hiện trường, chạy về hướng cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây.

Trên đường đi, Du đã bán số dây cáp này cho một bãi thu mua phế liệu ở xã Lộc An, Long Thành, Đồng Nai với giá 867 triệu đồng. Sau đó cả bọn chia tiền ra cùng tiêu xài cá nhân.

Văn Minh/tienphong

Có thể bạn quan tâm