Nhận vận chuyển thuê ma túy vì hoàn cảnh gia đình khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đối tượng bị bắt giữ khai nhận do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã nhận vận chuyển thuê ma túy từ Thanh Hóa về Hải Phòng với tiền công là 10 triệu đồng.
Đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN
Đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN
Khoảng 4 giờ ngày 6-12, trên quốc lộ 10 đoạn chạy qua Quý Cao, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển một lượng lớn ma túy đi tiêu thụ. 
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, các trinh sát phát hiện Trương Thị Thạch, sinh năm 1961, trú tại Lê Chân, Hải Phòng đang vận chuyển 3 bánh heroin với trọng lượng gần 2 kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp bằng xe taxi từ Thanh Hóa về Hải Phòng tiêu thụ. 
Trước cơ quan điều tra, bước đầu, Thạch khai nhận do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ Thanh Hóa về Hải Phòng với số tiền công là 10 triệu đồng. 
Được biết, đối tượng Trương Thị Thạch tuy chưa có tiền án, tiền sự nhưng cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn; con gái đã có hoạt động vi phạm pháp luật liên quan tới ma túy, chồng mất sớm, bản thân không có việc làm nên khi được thuê đã nhận lời ngay. 
Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.
Theo TTXVN/Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.