Xã Trang Đak Đoa: 3 lãnh đạo nộp hơn 154 triệu đồng sai phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đak Đoa đã có Cáo trạng số 29 truy tố bị can Lê Thị Thanh Tâm(SN 1989)-nguyên Kế toán UBND xã Trang về tội: "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 165 của Bộ luật Hình sự.

 Trụ sở UBND xã Trang, huyện Đak Đoa. Ảnh: Hoàng Cư
Trụ sở UBND xã Trang, huyện Đak Đoa. Ảnh: Hoàng Cư

Trước đó, từ năm 2013 đến năm 2015, Tâm đã thu tổng cộng hơn 154 triệu đồng Quỹ Quốc phòng-An ninh do nhân dân đóng góp. Sau đó, Tâm đã dùng số tiền thu được sử dụng vào mục đích khác.

Cùng với việc truy tố Lê Thị Thanh Tâm, cơ quan điều tra còn xác định rõ trách nhiệm thuộc về 3 cán bộ: ông Trương Thế Hanh-quyền Chủ tịch UBND xã Trang từ tháng 1-2013 đến tháng 6-2013, ông Nguyễn Trường Sinh-Chủ tịch UBND xã Trang từ tháng 7-2013 đến tháng 7-2014 và ông En-Chủ tịch UBND xã Trang từ tháng 8-2014 đến tháng 12-2015.

Nhận thấy trách nhiệm của bản thân, các cán bộ nêu trên đã giao nộp cho cơ quan điều tra hơn 154 triệu đồng sai phạm, trong đó, ông Sinh nộp hơn 66 triệu đồng, ông En nộp hơn 52 triệu đồng và ông Hạnh nộp hơn 35 triệu đồng. Xét thấy tính chất, mức độ sai phạm của 3 cán bộ kể trên chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" nên Cơ quan điều tra đã có văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo các quy định của pháp luật.

Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.