Thanh niên 9x đột nhập trụ sở công ty taxi còn giả vờ ăn vạ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an phường Phúc La (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tạm giữ làm rõ đối tượng Đỗ Ngọc Minh - tức Minh mặt mo (SN 1992 ở Đại Hưng, Mỹ Đức, Hà Nội) về hành vi đột nhập phá hoại tài sản trụ sở taxi Sông Nhuệ.
 

Hình ảnh camera ghi lại đối tượng ăn vạ khi bị công an phát hiện.
Hình ảnh camera ghi lại đối tượng ăn vạ khi bị công an phát hiện.

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng 9-11, qua phối hợp cùng quần chúng nhân dân, tổ tuần tra công an phường Phúc La đã phát hiện đối tượng Minh "mặt mo" đột nhập vào tầng 2 trụ sở taxi Sông Nhuệ cắt trộm điện thoại và phá hoại camera an ninh của công ty. Mặc dù chống cự quyết liệt, Minh "mặt mo" vẫn bị bắt giữ tại chỗ.

Qua trích xuất camera trước khi bị cắt, cơ quan chức năng phát hiện Minh "mặt mo" trải chiếu như nằm ăn vạ trước trụ sở taxi sông Nhuệ trong khu đô thị Xa La, Hà Đông.

Các nhân chứng cho biết thêm, Minh "mặt mo" xuất hiện khi trụ sở công ty xuất hiện 1 đám đông. Đối tượng này còn gọi cho tổng đài xưng tên tuổi là Minh "mặt mo" với lời lẽ hết sức khiêu khích.

Trước khi đám đông giải tán, Minh "mặt mo" có trao đổi với một số đối tượng trong đám đông và sau đó nằm “ăn vạ” trước cửa taxi từ đêm đến rạng sáng. Khoảng 3h sáng, Minh trèo tường đột nhập lên tầng 2 trụ sở taxi Sông Nhuệ cắt dây điện thoại và phá hoại camera an ninh. Toàn bộ hành động của đối tượng đã bị ghi lại và được quần chúng thông báo cho tổ tuần tra 01 đến kịp thời.

Qua thống kê thiệt hại từ đơn vị viễn thông, đã có 12 dây điện thoại tổng đài taxi Sông Nhuệ bị Minh cắt, toàn bộ camera an ninh bị phá hoại.

Tổng đài taxi Sông Nhuệ bị gián đoạn trong ngày 9-11 (từ 3 giờ sáng - 17 giờ 30 phút) thiệt hại hàng trăm triệu đồng tính theo doanh thu ngày của doanh nghiệp.

Hiện công an phường Phúc La đang làm rõ động cơ, mục đích phá hoại của Đỗ Ngọc Minh và sự liên quan của đối tượng với đám đông tụ tập trước trụ sở công ty không rõ mục đích.

Lê Tùng/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.