Sát hại vợ tại quán ăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 9-11, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Long An đã bàn giao nghi can Nguyễn Văn Dũng (SN 1983, ngụ TP Tân An, Long An) cho Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An thụ lý theo thẩm quyền, sau khi bắt giữ và tước hung khí, đưa đi cấp cứu.
 

Cảnh sát áp giải Nguyễn Văn Dũng.
Cảnh sát áp giải Nguyễn Văn Dũng.

Nạn nhân là chị Lê Thị Nga (SN 1987, vợ Dũng) đang bị thương nguy kịch cũng được cấp cứu. Nguyên nhân có khả năng do ghen và vợ đòi ly hôn.

Khoảng 17 giờ cùng ngày , chị Nga (nhân viên phục vụ quán ăn T.T) đang sắp xếp bàn ghế và dọn dẹp một bàn ăn do nhóm khách vừa rời quán. Lúc chuẩn bị đi ra nhà sau, chị nhìn thấy chồng dừng xe bên kia lề đường bước sang quán. Biết chồng đến là kiếm chuyện gây sự, chị không muốn gặp mặt nên tranh thủ gom dụng cụ để ra phía sau. Tuy nhiên, Dũng bước nhanh vào chặn, móc con dao Thái Lan cất sẵn trong túi quần lao tới vung lên đâm liên tiếp nhiều nhát trúng sâu vùng lưng, cổ làm nạn nhân bị thương rất nặng, gục xuống bất tỉnh.

Dù trong quán có đông khách cùng nhân viên nhưng do đối tượng có hung khí không ai dám bước ra. La hét quậy phá một lúc, Dũng cầm chính con dao đâm vợ tự cắt cổ mình. Đối tượng chạy ra ngoài định trốn thoát bị bắt gọn.

Qua tìm hiểu số nhân viên ở đây, cuộc sống của vợ chồng có nhiều bất đồng, chị Nga quyết định ly hôn, chưa kịp làm thủ tục thì chồng gây án.

H.Minh/nld

Có thể bạn quan tâm