Mâu thuẫn phí tiếp viên karaoke, nhóm thanh niên vác dao đến phá quán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bị đánh vì mâu thuẫn trong thanh toán phí cho 4 nữ tiếp viên karaoke, Hưng bức xúc về kể với nhóm bạn rồi hò nhau quay lại đập phá quán.

 Hưng và Tịnh tại phiên tòa phúc thẩm vừa qua.
Hưng và Tịnh tại phiên tòa phúc thẩm vừa qua.



Mới đây, TAND TP Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử Nguyễn Văn Hưng (SN 1991, trú ở xã Văn Hải, Kim Sơn, Ninh Bình) cùng đồng phạm Trần Văn Tịnh (SN 1996, trú cùng xã Văn Hải) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, theo Điều 143-BLHS. Phiên tòa được mở theo kháng cáo mong muốn được giảm án và hưởng án treo của các bị cáo.

Theo tài liệu điều tra, tối 17/9/2016, Nguyễn Văn Hưng cùng Trần Văn Tịnh và nhóm bạn rủ nhau đến quán karaoke thuộc phường Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) để giải trí.

Tại đây, nhóm Hưng gọi 4 nhân viên nữ đến cùng hát. Đến 0h15 rạng sáng 18/9/2016, Hưng cùng nhóm bạn gọi lễ tân lên tính tiền. Lúc này, nhân viên thông báo tiền công của 4 nữ nhân viên quán karaoke là 1,6 triệu đồng. Cho rằng phí thanh toán hơi “chát” nên Hưng chỉ trả 1,2 triệu.

Sau khi xuống quầy lễ tân thanh toán, Hưng cùng bạn bị nhóm thanh niên tiến đến yêu cầu thanh toán đủ số tiền tiếp viên karaoke.

Lúc này, do hết tiền mặt nên Hưng ra cây ATM rút, trả thêm 400.000 đồng nhưng Hưng vẫn bị nhóm thanh niên hành hung.

Trở về phòng trọ, Hưng kể lại sự việc cho nhóm bạn nghe (trong đó có Trần Văn Tịnh) rồi cùng hò nhau quay lại quán karaoke dùng dao, búa, gậy đuổi đánh nhân viên bảo vệ nhưng may mắn người này chạy thoát.

Sau đó, nhóm Hưng tiếp tục đập phá tài sản tại quán karaoke.

Ít ngày sau khi gây ra vụ việc, Hưng cùng 4 đối tượng liên quan đến cơ quan công an đầu thú.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng tài sản quán karaoke bị thiệt hại khoảng 5,7 triệu đồng.

Ngày 21-8, TAND quận Hoàng Mai mở phiên sơ thẩm xét xử, tuyên phạt Nguyễn Văn Hưng cùng 4 bị cáo đồng phạm từ 6 tháng tù cho hưởng án treo đến 10 tháng tù giam về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Tại phiên tòa phúc thẩm vừa qua, TAND TP Hà Nội quyết định chấp nhận một phần kháng cáo của 2 bị cáo cũng như kháng nghị của VKS. Căn cứ vào tài liệu điều tra cùng diễn biến tại phiên tòa, HĐXX quyết định cho Nguyễn Văn Hưng được chuyển từ 10 tháng tù giam và Trần Văn Tịnh cũng được chuyển từ 8 tháng tù giam sang cho hưởng án treo.

Lê Tùng/VOV

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.