Giết người do mâu thuẫn trong cuộc nhậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 5-11, Công an huyện Đak Đoa cho biết đã bàn giao đối tượng Nguyễn Tiến Tiến (SN 1977, trú tại thôn Châu Giang, xã H’Neng, huyện Đak Đoa) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để điều tra làm rõ về hành vi giết người của đối tượng theo thẩm quyền.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 3-11, đối tượng Tiến điều khiển xe mô tô đi ngang nhà anh Nguyễn Hữu Mạnh (thôn Châu Giang, xã H’Neng, huyện Đak Đoa) thì thấy trong nhà anh Mạnh có anh Nguyễn Đình Chiến (anh rễ Mạnh) và một số người khác đang uống rượu nên cùng vào tham gia. Trong cuộc nhậu, giữa Tiến và anh Chiến xảy ra mâu thuẫn và trong lúc cự cãi Tiến bị anh Chiến dùng tay đánh vào mặt. Thấy vậy, mọi người trong nhà đã đứng ra can ngăn nên hai bên không tiếp tục xô xát và sau đó Tiến bỏ ra về. Do vẫn còn bực tức vì bị đánh nên khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Tiến mang theo một con dao bầu, mũi nhọn, dài khoảng 40cm quay lại nhà anh Mạnh để tìm anh Chiến giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, hai bên tiếp tục xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát và trong lúc giằng co Tiến đã cầm dao đâm vào ngực của anh Chiến. Hậu quả, anh Nguyễn Đình Chiến chết trên đường đi cấp cứu.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm