Đánh chết người từ chối ở lại uống bia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 14-11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Hữu Cường (30 tuổi) về tội Giết người.
 

Nguyễn Hữu Cường tại tòa sáng 14-11.
Nguyễn Hữu Cường tại tòa sáng 14-11.

Theo cáo trạng, trưa ngày 2-7 Nguyễn Hữu Cường đến quán nhậu ở xã Nam Xuân (huyện Nàm Đàn), nhập vào bàn nhậu của một số người quen đã ngồi từ trước.

Một lát sau, anh Vương Đình Vinh cùng nhiều người ra về, Cường tới ôm, nài nỉ: "Anh ở lại làm thêm vài ca bia...". Anh Vinh nói: "Tao không uống nữa, tao về...".

Lời mời bị khước từ, Cường văng tục và chửi đổng khiến anh Vinh bực tức đi vào nhà bếp của quán nhậu lấy một con dao quay ra nghênh chiến. Đáp trả, Cường vớ tuýp sắt dài hai mét ở sân đánh một phát vào đầu khiến anh Vinh gục tại chỗ, tử vong sau đó.

Tại phiên tòa hôm nay, Cường bị tuyên phạt 17 năm tù, buộc bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng.

Hải Bình/VNE

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.