Bảo vệ quán bar bán ma túy cho dân chơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 24-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý (PC47), Công an TP Đà Nẵng, đang tạm giữ hình sự Ngô Đức Vinh (22 tuổi, quê Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) để làm rõ hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.
 

Ngô Đức Vinh cùng tang vật.
Ngô Đức Vinh cùng tang vật.

Theo cơ quan công an, qua nắm tình hình, đầu tháng 11, PC47 phát hiện Vinh liên hệ với một số đầu mối ma túy lớn ở các tỉnh phía nam để mua thuốc lắc, “hàng đá”. Lợi dụng công việc là bảo vệ quán bar, dễ dàng tiếp cận dân chơi, Vinh lấy ma túy để bán lại cho khách tại một số quán bar, vũ trường.

Qua theo dõi, chiều tối 21-11, trinh sát Đội 3 (Phòng PC47) đã bắt quả tang Vinh khi vận chuyển 50 gram ma túy đá, 50 viên thuốc lắc trên đường Nguyễn Tri Phương (Đà Nẵng).

Khám xét nơi Vinh tạm trú ở phường Bình Hiên (quận Hải Châu), cơ quan điều tra thu giữ thêm 50 viên thuốc lắc. Tại cơ quan điều tra Vinh đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Giáp Hồ/zing

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.