Nhậu say, rủ nhau cầm gậy núp lùm, cướp xe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhậu xong, cả 3 đối tượng cầm cây nấp trong bụi, chờ người đi ngang lao ra đánh cướp xe máy.

Ngày 21-10, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Ba bị can gồm Thái Thanh Vũ (27 tuổi, quê An Giang), Trần Chí Hậu (17 tuổi, quê Kiên Giang) và Lý Noul (17 tuổi, quê Sóc Trăng).

Theo điều tra, rạng sáng 30-9, ba đối tượng này ngồi nhậu bên lề đường NE5, thuộc khu phố 1, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Khi đã say, cả bọn rủ nhau đi cướp để lấy tiền tiêu xài.


 

Một trong 3 đối tượng trong nhóm cướp
Một trong 3 đối tượng trong nhóm cướp


Cả 3 cầm cây gậy rồi nấp trong bụi cây bên lề đường chờ người đi qua để chặn đánh rồi cướp tài sản.

Đến khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, anh Bùi Thanh Hiệu điều khiển xe máy hiệu Future đi làm ngang qua đây thì bị chúng cầm cây lao ra đánh. Nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh.

Cả nhóm lấy xe nạn nhân mang qua huyện Củ Chi, TP. HCM, bán được 4 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài rồi bỏ trốn về quê.

Sau một thời gian điều tra, Công an thị xã Bến Cát đã bắt giữ được cả ba.

N.Phúc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.