Khởi tố nhiều đối tượng trong 3 vụ án nghiêm trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 13-10, Thượng tá Phạm Việt Tiến-Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Giang Mạnh Thắng (SN 1990; ngụ thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Thanh Bình (SN 1983; ngụ thôn Hà Nha, xã Đại Đồng) để điều tra về tội "Giết người".
 

Giang Mạnh Thắng là 1 trong 2 bị can bị khởi tố hành vi
Giang Mạnh Thắng là 1 trong 2 bị can bị khởi tố hành vi "Giết người" trong vụ nổ súng.

Cơ quan công an đang chờ kết quả giám định để tiếp tục khởi tố Bình về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo điều tra, tối 1-10, cho rằng anh Văn Thôi (SN 1983, ngụ thôn Lam Phụng, xã Đại Đồng) nhìn đểu mình, Thắng gọi Bình mang khẩu súng colt đến và Bình đã dùng súng bắn thủng bụng anh Thôi, Thắng dùng dao chém vào đầu anh Thôi khiến nạn nhân trọng thương nhập viện.

Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã khởi tố ông Alăng Lập (43 tuổi; ngụ thôn Ngói, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) về tội "Giết người". Ông Lập là người dùng cây giáo đâm chết em trai Alăng Phin (41 tuổi) khi ông Phin nhậu say đến trước nhà gây sự. Ông Lập được xác định có tiền sử mắc bệnh tâm thần.

Liên quan đến vụ học sinh Trường THPT Khâm Đức (thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) gọi người thân đến đâm chết bảo vệ trường, Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố Hồ Văn Bổng, Hồ Văn Mượn (cùng SN 1996; ngụ xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) về tội "Cố ý gây thương tích"; Hồ Văn B. (SN 2000; ngụ xã Phước Mỹ), học sinh lớp 12 Trường THPT Khâm Đức, bị khởi tố đồng phạm hành vi trên.

Trước đó, tối 8-9, sau khi nhậu xong, B. cùng 3 học sinh trong trường kéo sang khu nội trú của trường trêu ghẹo nữ sinh. Nghe thông tin, bảo vệ trường là ông Nguyễn Mạnh Tùng (SN 1974) đến nhắc nhở, dùng gậy cao su đánh B. và 1 HS khác. Sau khi B. gọi điện, Bổng và Mượn đến trường rồi Bổng dùng gậy đánh vào đầu ông Tùng, sau đó ôm nạn nhân lại, Mượn dùng dao tự chế đâm vào đùi ông Tùng làm đứt động mạch khiến nạn nhân tử vong.

Tr.Thường/nld

Có thể bạn quan tâm