Đak Pơ: Xét xử vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 27-10, Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ đã tổ chức xét xử vụ án hình sự về tội “cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2 Điều 104 của Bộ luật Hình sự.

Ảnh: Na Na
Ảnh: Na Na

Phiên tòa đã xét xử đối với 16 bị cáo. Trong đó có 14 bị cáo sống tại huyện Kông Chro là: Đinh Văn Suyênh (sinh 3-6-1990), Đinh Văn Phi Long (SN 13-10-1997), Đinh Luol (SN 20-4-1998), Đinh Lil (1-1-1995), Đinh Nut (SN 11-7-1993), Đinh Biơih (SN 4-2-1997), Đinh Lip (SN 6-7-1998), Đinh Ni (sinh 10-10-1999), Đinh Văn Dram (SN 4-3-1999), Đinh Văn Chuyết (sinh 7-7-1999), Đinh Anhơl (SN 6-2-1990), Đinh Huich (SN 1-1-1993), Đinh Nết (SN  28-10-1999), Đinh Hên (SN 12-10-1997) và 2 bị cáo sống tại huyện Kbang là Đinh Xên (1-10-1999) và Đinh Hinh (SN 5-6-1998). Hội đồng xét xử đã tuyên phạt  bị cáo Đinh Văn Suyênh là 20 tháng tù giam, bị cáo Đinh Luol 18 tháng tù giam, bị cáo Đinh Nết là 15 tháng tù giam. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 6 tháng cải tạo không giam giữ đến 18 tháng tù treo.

Theo hồ sơ vụ án và cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ: Xuất phát từ việc Đinh Nết dự đám cưới tại làng Huynh Đa (xã Kông Yang, huyện Kông Chro) bị một số thanh niên đuổi đánh. Vì nghi ngờ người đánh mình là anh Đinh Đam ở làng Chai (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ), nên vào khoảng 17 giờ ngày 5-5-2016, Đinh Nết đã khởi xướng các bị can Luol, Suyên, Long, Lil, Nut, Bơl, Lip, Ni, Dram, Xên, Chuyết, Anhơl, Huich, Hên, Hinh  và 3 đối tượng Đinh Suin, Đinh Luyn, Đinh Nin tìm đánh Đinh Đam để trả thù. Các bị cáo đã đánh gây thương tích cho anh Đinh Đam gây tổn hại 20% sức khỏe.

Qua quá trình điều tra, các bị can đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, đã tích cực bồi thường cho người bị hại tổng số tiền là 58.000.000 đồng. Người bị hại cũng có đơn bãi nại xin giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. Phiên tòa xét xử đã nhận được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo quần chúng nhân dân.

Na Na

Có thể bạn quan tâm