Cạy cửa, trộm kho hàng gần Công an tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 5-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Tân An (tỉnh Long An) cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam bị can Lê Đình Hưng (SN 1994; ngụ TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Anh Tâm (SN 1995; ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) và Phạm Văn Nghĩa (SN 1995; quê Nam Định, tạm trú TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về tội "Trộm cắp tài sản".
 

Nhóm thuê xe tải rồi trộm hàng ở Long An, chở về Biên Hòa bán. Ảnh: Công an TP. Tân An.
Nhóm thuê xe tải rồi trộm hàng ở Long An, chở về Biên Hòa bán. Ảnh: Công an TP. Tân An.

Cơ quan cảnh sát điều tra tạm giữ tang vật vụ án cùng 1 xe tải, 1 xe máy. Kho hàng nhóm này đột nhập trộm tài sản chỉ cách trụ sở Công an tỉnh Long An khoảng 100 m.

Theo điều tra, khi xem trên trang Facebook của anh Phạm Thái Hưng (24 tuổi; ngụ phường 2, TP. Tân An) rao bán các bộ máy "đào" Bitcoin (tiền điện tử) ngày 17-9, nhóm này xuống xem rồi về bàn cách tổ chức trộm toàn bộ số máy, bán lấy tiền chia nhau.

Rạng sáng 23-9, cả ba thuê xe tải xuống kho, sau đó gom những món đồ có giá trị chở về TP. Biên Hòa chờ tiêu thụ.

Tiến hành điều tra truy xét, trinh sát hình sự Công an TP. Tân An bắt khẩn cấp 3 tên trộm táo tợn. Theo Hội đồng định giá TP. Tân An, tài sản trên giá trị 594 triệu đồng.

H.Minh/nld

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".