Cảnh sát Giao thông phối hợp trấn áp tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh còn tích cực tham gia đấu tranh trấn áp tội phạm trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 6 tuyến quốc lộ gồm: 19, 19D, 14, 14C, 25 và đường Trường Sơn Đông với tổng chiều dài trên 765 km. Đó là những tuyến huyết mạch nối với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên, Nam bộ và Duyên hải miền Trung. Thời gian qua, trên các tuyến đường này, nhiều đối tượng đã thực hiện các hành vi phạm tội như: buôn bán, vận chuyển hàng cấm; buôn lậu, gian lận thương mại… gây phức tạp về an ninh trật tự. Trước tình hình đó, ngoài nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh thường xuyên chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương đấu tranh trấn áp tội phạm.

 

Hai đối tượng Huy và Bảo bị lực lượng Cảnh sát Giao thông Đội 2-19 bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: L.A
Hai đối tượng Huy và Bảo bị lực lượng Cảnh sát Giao thông Đội 2-19 bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: L.A

Vào lúc 14 giờ 20 phút ngày 25-9, tổ công tác thuộc Đội tuần tra, kiểm soát giao thông 2-19 do Đại úy Nguyễn Thành Chung làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 19 (QL19) thì nhận được tin báo có 2 đối tượng vừa trộm cắp tài sản tại thị xã An Khê đang trốn trên xe khách BKS 77B-004.73 lưu thông theo hướng tỉnh Bình Định-Gia Lai. Nhận tin báo, tổ công tác đã triển khai lực lượng truy tìm đối tượng. Khi đến Km113 (đoạn qua thôn Phú Danh, xã Hà Ra, huyện Mang Yang), tổ công tác phát hiện ô tô khách như tin báo.

Ngay sau đó, tổ công tác tiến hành dừng xe và yêu cầu kiểm tra hành chính, đồng thời tiếp cận khống chế 2 đối tượng nghi vấn. Qua đó, tổ công tác đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Huy (SN 2000) và Trần Gia Bảo (SN 2003), cùng trú tại thị xã An Khê. Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận là thủ phạm trộm cắp điện thoại di động của một người dân trên địa bàn thị xã An Khê, đang trên đường bỏ trốn thì bị bắt giữ.

Cũng trên tuyến QL19, vào lúc 21 giờ 50 phút ngày 23-9, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông số 2-19 do Đại úy Nguyễn Bảo Hưng làm tổ trưởng đã phát hiện xe khách giường nằm BKS 81B-001.15 có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành dừng kiểm tra, tổ công tác phát hiện dưới gầm xe chở 0,84 m3 gỗ. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ hợp lệ đối với số gỗ đang vận chuyển. Do đó, tổ công tác tiến hành lập biên bản và bàn giao tang vật cho Công an huyện Mang Yang xử lý.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 31-8, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông số 2 QL14 do Thượng tá Huỳnh Văn Sanh làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh (QL14) thì nhận lời đề nghị của Phòng Cảnh sát Ma túy Công an tỉnh về việc phối hợp truy bắt 1 đối tượng vận chuyển ma túy đang điều khiển xe máy lưu thông từ tỉnh Kon Tum về Gia Lai. Ngay sau khi nhận tin báo, tổ công tác đã triển khai lực lượng đón lõng đối tượng. Khi đến Km1582 (đoạn qua thôn 3, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah), tổ công tác phát hiện đối tượng, phương tiện có đặc điểm như tin báo nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

 

Trong 9 tháng năm 2017, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện, bắt giữ 10 vụ có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Qua đó, phối hợp bắt giữ 9 đối tượng cùng các tang vật: 4 ô tô, 6 xe máy, 5,954 gram heroin, 2 m3 gỗ, 1 điện thoại di động và hơn 25.000 gói thuốc lá cùng nhiều tài sản khác.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định đối tượng là Nguyễn Thị Ni Na (SN1986, trú tại TP. Pleiku) điều khiển xe máy BKS 81B2-183.86. Tiến hành khám xét người đối tượng, tổ công tác phát hiện và thu giữ 4,954 gram heroin.

Thượng tá Lê Phúc Điền-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, cho biết: “Bên cạnh nhiệm vụ chính là đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì công tác đấu tranh phát hiện các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến, phương tiện giao thông luôn được đơn vị chú trọng. Ngoài việc kiên quyết xử lý vi phạm, đơn vị cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy trình tuần tra, kiểm soát,  không để xảy ra sự việc đột xuất, bất ngờ”.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.