Bắt thêm "nữ quái" trong băng nhóm thực hiện 8 vụ trộm vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 19-10, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ Võ Thị Thu (28 tuổi; ngụ phường 11, quận 3, TP. HCM) để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản".
 

Võ Thị Thu, đối tượng thứ 2 trong băng nhóm trộm vàng, bị công an bắt giữ.
Võ Thị Thu, đối tượng thứ 2 trong băng nhóm trộm vàng, bị công an bắt giữ.

Theo điều tra, ngày 3-9, Thu cùng đồng bọn là Phạm Thị Khánh Vân (27 tuổi; ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) đóng giả khách vào tiệm vàng Kim Cương (thị xã Dĩ An) hỏi mua dây chuyền vàng. Cả hai thay nhau hỏi han, yêu cầu nhân viên tiệm vàng đưa nữ trang trong tủ trưng bày cho mình xem. Thừa lúc nhân viên không để ý, 2 đối tượng lén lấy hàng loạt dây chuyền vàng (tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng) bỏ vào túi rồi thản nhiên ra khỏi tiệm. Qua trích xuất camera, công an đã bắt được Vân vào ngày 27-9.

Kiểm tra chỗ ở của 2 nghi can và tại nơi các đối tượng bán tài sản trộm được, cơ quan công an đã thu hồi 160 sợi dây chuyền vàng các loại (trọng lượng khoảng 10 lượng), là tang vật trong các vụ án mà băng nhóm này đã thực hiện.

Theo lời khai của Vân và Thu, 2 đối tượng này cùng đồng bọn đã trộm hàng trăm món nữ trang (tổng trị giá khoảng 800 triệu đồng) tại 8 tiệm vàng ở trên địa bàn các quận Thủ Đức, 5, 8, 9 thuộc TP. HCM; TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương rồi mang về bán cho chủ một tiệm vàng ở quận 5, TP. HCM.

N.Phú/nld

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.