Bắt khẩn cấp nghi phạm đâm chết người trước quán karaoke

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 21-10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại quán karaoke Victory trên địa bàn thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng.
 

Phạm Đình Cường tại cơ quan công an.
Phạm Đình Cường tại cơ quan công an.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cũng ra lệnh bắt khẩn cấp Phạm Đình Cường (SN 1993, trú tại xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, Hải Dương) và làm rõ 3 đối tượng có liên quan tới cái chết của anh Đặng Đình Tiệp (SN 1982, trú tại xã Vĩnh Tuy).

Các đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Văn Thủy (SN 1993, trú xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng), Đào Huy Phong (SN 1991) và Phạm Văn Thao (SN 1995), cùng trú tại xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 20h30’ ngày 19/10, nhóm thanh niên uống rượu ốc tại chân cầu vượt Phúc Điền ở thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng. Sau cuộc nhậu, cả nhóm đi hát tại quán karaoke Victory.

Khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày thì, khi toán tiền, thì giữa Phong và anh Tiệp xảy ra mâu thuẫn do Phong nói không có tiền. Sau khi thanh toán tiền xong, cả nhóm đi ra ngoài quán hát, thì Phong bị anh Tiệp dùng tay đấm vào mặt.

Thấy bạn bị đánh, cả nhóm xông vào ghì đầu, đánh liên tiếp anh Tiệp. Trong đó, Phạm Đình Cường dùng dao bấm đâm nạn nhân. Chưa dừng lại, nhóm thanh niên còn dùng gậy gỗ đánh nạn nhân gục tại chỗ. Và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện vụ án tiếp tục điều tra, làm rõ.

CTV Phú Sỹ/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.