Nữ quái sát hại bạn tình đồng tính trong khách sạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lê Thị Liên không thừa nhận việc sát hại bạn tình đồng tính và tuyên cho rằng mình là người Hàn Quốc, không liên quan tới vụ án.

Ngày 15-9, TAND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và phạt bị cáo Lê Thị Liên (33 tuổi, quê Khánh Hòa) y án 20 năm tù về tội "Giết người".

Vào tháng 4-2016, TAND TP. Hồ Chí Minh đã xử bị cáo Liên 20 năm tù về tội "Giết người". Sau bản án này, bị cáo Liên có đơn kháng cáo kêu oan, đồng thời gia đình phía bị hại cũng kháng cáo đề nghị tăng tiền bồi thường.


 

Bị cáo Lê Thị Liên tại phiên tòa.
Bị cáo Lê Thị Liên tại phiên tòa.



Theo án sơ thẩm, vào năm 2009, Lê Thị Liên xin làm thuê tại tiệm uốn tóc ở quận 11 (TP. HCM). Trong thời gian làm việc, Liên nảy sinh quan hệ đồng tính với Nguyễn Thị Phượng (thợ chính của tiệm).

Giữa năm 2012, quan hệ của cả hai bị gia đình chị Phượng phát hiện và ngăn cấm; chủ tiệm cũng cho Liên nghỉ việc. Dù vậy, Liên và Phượng vẫn nhiều lần thuê khách sạn để gặp gỡ nhau.

Tối 20-8-2013, cả hai hẹn gặp nhau tại một khách sạn ở quận 11. Chiều hôm sau, không thấy khách trả phòng, nhân viên lên kiểm tra phòng thì thấy Phượng đã tử vong, còn Liên đã rời đi nên trình báo công an.

Ngày 31-12-2014, Liên bị Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ theo lệnh truy nã. Khi bị bắt, Liên khai nhận tên là Kimora, quốc tịch Hàn Quốc và cho rằng mình bị bắt oan.

Để làm rõ lý lịch bị can, cơ quan điều tra đã cho Liên gặp và đối chất với cha, anh ruột nhưng bị cáo này không nhận mối quan hệ với người thân. Tuy nhiên, kết quả giám định ADN và vân tay để lại tại hiện trường thể hiện người này là Lê Thị Liên - hung thủ gây ra cái chết cho chị Phượng.

Quốc Chiến (NLĐ)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.