Đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nên thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) đã phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm góp phần giữ vững an ninh trật tự trên khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 17 km (trong đó có hơn 6 km đường biên giới trên sông), tiếp giáp với xã Pó Nhầy, huyện Oyadav,  tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. Địa bàn đơn vị phụ trách là xã biên giới Ia Dom, gồm 8 thôn, làng với tổng diện tích hơn 14.562 ha, dân số 1.806 hộ/7.162 khẩu của 13 dân tộc anh em. Đồn có vị trí chiến lược hết sức quan trọng khi Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh là một trong những cửa ngõ trên vùng Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia, thu hút nhiều đơn vị, cá nhân từ trong và ngoài tỉnh đến cư trú, tìm việc làm và nắm bắt cơ hội đầu tư.

 

Bắt 2 đối tượng vận chuyển gần 1 kg ma túy đá.   Ảnh: L.A
Bắt 2 đối tượng vận chuyển gần 1 kg ma túy đá. Ảnh: L.A

Chính vì vậy, trong thời gian qua, không ít đối tượng xấu trà trộn lên khu vực biên giới để lợi dụng hoạt động, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy; trộm cắp tài sản; buôn lậu, gian lận thương mại; khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép... Bên cạnh đó, tình hình vi phạm quy chế biên giới vẫn còn xảy ra, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng-chống tội phạm của đơn vị.

Trước tình hình đó, để ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã chủ động phân công cán bộ, chiến sĩ trực tiếp bám, nắm các địa bàn trọng điểm, thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, rà soát, sàng lọc đối tượng, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra kiểm soát với lực lượng Công an và chính quyền địa phương. Đơn vị đã phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động nhân dân tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm; tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm... Ngoài ra, Đồn còn tích cực phối hợp, hiệp đồng với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm hai bên biên giới; thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, thường xuyên trao đổi thông tin với bạn về tình hình hoạt động của các loại tội phạm ở khu vực biên giới phía đối diện.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và công tác phối hợp, thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã tiếp nhận những thông tin quan trọng về hoạt động của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới để phòng ngừa, đấu tranh. Điển hình như việc đơn vị phối hợp với lực lượng đặc nhiệm phòng-chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt giữ 2  đối tượng mang quốc tịch Campuchia là Ăn Bun Thi và Cháp Sa Miên có hành vi buôn bán, vận chuyển gần 1 kg ma túy đá từ Campuchia vào Việt Nam ngày 15-10-2016.

Ngoài vụ án trên, từ công tác trinh sát và nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, từ đầu năm 2017 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh còn phối hợp với Công an huyện Đức Cơ bắt giữ 3 đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện, bắt giữ 20 vụ với 10 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép lâm sản, thuốc lá ngoại qua biên giới, thu giữ 18.720 bao thuốc lá và 64,67 m3 gỗ các loại; phát hiện, bắt giữ 14 vụ với 4 đối tượng có hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trên địa bàn biên giới do Đồn quản lý, thu giữ hơn 27 m3 gỗ các loại cùng 3 xe ô tô, 6 xe gắn máy. Ngoài ra, đơn vị cũng tham gia đấu tranh, ngăn chặn, xử lý 38 vụ với 91 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, như: cố ý gây thương tích, đánh bạc, trộm cắp tài sản, vi phạm quy chế biên giới…

Thiếu tá Lê Mạnh Lực-Đồn phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, cho biết: “Thời gian qua, đơn vị thường xuyên quán triệt các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đến cán bộ, chiến sĩ để kịp thời nắm bắt, triển khai hiệu quả các phương án đấu tranh, phòng ngừa. Mặc dù phải phụ trách địa bàn rộng, song đơn vị đã thường xuyên tổ chức tuần tra chặt chẽ trên tuyến biên giới phụ trách và chốt chặn các khu vực trọng điểm để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, ngoài việc thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Campuchia, đơn vị luôn coi trọng và thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác tội phạm để tạo thành thế trận toàn dân trong đấu tranh phòng-chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên tuyến biên giới”.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.