Bị đe dọa hiếp, cô gái trẻ đâm chết bạn trai mới quen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 19-9, Tòa án nhân dân TP. HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Kim Ngân (23 tuổi, ngụ quận 6, TP. HCM) 9 tháng 16 ngày tù về tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh".
 

Bị cáo Trần Kim Ngân nghe tòa tuyên án.
Bị cáo Trần Kim Ngân nghe tòa tuyên án.

Hình phạt bằng với thời gian tạm giam, bị cáo Ngân được trả tự do tại tòa. Ngoài bản án hình sự, bị cáo buộc phải bồi thường 160 triệu đồng cho phía bị hại.

Tại tòa, bị cáo Ngân thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Ngân khai do nạn nhân cầm dao đe dọa, đòi quan hệ tình dục, cô không đồng ý nên mới chống cự rồi dẫn đến án mạng. "Do quá hoảng loạn nên bị cáo mới lỡ tay đâm chết anh Lân. Bị cáo mong pháp luật khoan hồng, xử nhẹ tội để bị cáo sớm được trở về cùng gia đình, làm lại cuộc đời".

Theo cáo trạng, vào tháng 9-2016, Ngân và anh Lương Địch Lân (SN 1993) quen biết và thường xuyên nói chuyện với nhau qua mạng xã hội. Sau khoảng 3 tháng, cả hai quyết định hẹn gặp mặt.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 30-11-2016, anh Lân chạy xe máy đến nhà trọ của Ngân ở đường Hậu Giang (quận 6) và chở cô gái ra bãi đất trống phía sau chùa Huê Nghiêm (quận 2) để nói chuyện.

Tại đây, Ngân đang ngồi trên xe thì Lân ôm hôn nhưng cô này đẩy ra.và xuống xe đi bộ. Lân tiếp tục sàm sỡ. Khi Ngân đẩy ra và bỏ đi thì Lân đẩy cô gái ngã xuống bãi cỏ, định thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Lúc này, có người đi đường chạy xe máy ngang qua, Ngân định tri hô thì Lân bịt miệng, rút dao ra uy hiếp buộc cô gái phải im lặng.

Sau đó, Lân tiếp tục dùng vũ lực cưỡng hôn Ngân thì bị cô gái chống trả quyết liệt. Trong lúc giằng co, lưỡi dao đâm trúng bụng Lân. Ngân liền cắn vào tay nam thanh niên, giật lấy con dao rồi bỏ chạy. Chạy được vài bước, Ngân bị Lân nắm tay kéo lại, cô gái quay người đâm một nhát vào ngực trái anh này rồi vứt dao vào bụi cỏ.

Sau khi gây án, Ngân đi bộ ra đường kể lại sự việc cho người đi đường rồi nhờ đón taxi giúp để về phòng trọ tại quận. Còn Lân cố chạy xe máy ra đường lớn cầu cứu nhưng tông vào hàng rào và tử vong ngay sau đó.

Sáng hôm sau, Ngân ra công an đầu thú.

Quốc Chiến/nld

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.