Vào tù vì trốn tránh nghĩa vụ quân sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 15-8, tại Hội trường UBND xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước (Bình Định), Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đại (21 tuổi, ở thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận), mức án 6 tháng tù về tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự”.

 Bị cáo Nguyễn Đại tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Thi Phú
Bị cáo Nguyễn Đại tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Thi Phú

Qua quá trình tranh luận và xét hỏi công khai tại phiên tòa cho thấy, vào ngày 7-8-2015, Đại đã bị Chủ tịch UBND xã Phước Thuận ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đợt 2 năm 2015” với số tiền 1 triệu đồng. Sau đó, vào ngày 23-2-2016, mặc dù đã khám trúng tuyển và đủ điều kiện lên đường nhập ngũ nhưng Đại không chấp hành nên tiếp tục bị Chủ tịch UBND xã Phước Thuận ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 2 triệu đồng. Tuy nhiên, đến ngày 13-2-2017, Đại lại một lần nữa không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

Thi Phú

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.