Phá 'ổ' bạc quy mô lớn do người Trung Quốc tổ chức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đây là 'ổ' bạc núp bóng trung tâm vui chơi giải trí game do người Trung Quốc tổ chức hoạt động 24/24, mỗi ngày lôi kéo hàng chục con bạc tham gia sát phạt bằng hình thức trò chơi điện tử bắn cá, bắn thú trên máy.
 

Công an dẫn giải Sáng vào trại tạm giam.
Công an dẫn giải Sáng vào trại tạm giam.

Ngày 12-8, đại tá Trà Văn Lào, Trưởng công an Q.Gò Vấp (TP.HCM), cho biết Cơ quan CSĐT quận vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Sín Sủi Sáng (42 tuổi, ngụ Đồng Nai), Trần Nghĩa (31 tuổi, ngụ Hải Phòng), Tất Chí Vinh (32 tuổi, ngụ Q.5), Phạm Ngọc Trang (26 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu), Phạm Lê Bích Nương (25 tuổi, ngụ Gia Lai), Nguyễn Ngọc Mẵn (28 tuổi, ngụ Bạc Liêu), Chu Hải My (19 tuổi, ngụ Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát của Đội cảnh sát hình sự, Công an Q.Gò Vấp phát hiện tiệm game bắn cá, bắn thú của Công ty TNHH dịch vụ vui chơi giải trí Vương Miện 666 (ở mặt tiền đường Phan Văn Trị, P.7, Q.Gò Vấp) có nhiều biểu hiện khả nghi. Sau 1 tuần xâm nhập điều tra, trinh sát xác định đây là “ổ” bạc núp bóng trung tâm vui chơi giải trí game do người Trung Quốc tổ chức hoạt động 24/24, mỗi ngày lôi kéo hàng chục con bạc tham gia sát phạt bằng hình thức trò chơi điện tử bắn cá, bắn thú trên máy. Mỗi lần con bạc vào phải đặt cọc 50.000 đồng để lấy thẻ từ, sau đó đưa tiền cho nhân viên nạp điểm vào thẻ bằng máy tính (theo tỷ lệ 10.000 đồng được 1 điểm). Con bạc quẹt thẻ máy chơi bắn cá theo tỷ lệ 1 điểm trên thẻ khi quẹt vào máy sẽ được 100 điểm trên máy; quẹt vào máy chơi bắn thú thì 1 điểm trên thẻ sẽ được 50 điểm trên máy. Mỗi viên đạn bắn cá, bắn thú có thể từ 1 - 1.000 điểm trên máy (con bạc chọn viên đạn càng nhiều điểm thì càng bắn cá, bắn thú dễ chết).

 

Máy bắn cá, bắn thú bị thu giữ.
Máy bắn cá, bắn thú bị thu giữ.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 10.8, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an Q.Gò Vấp ập vào trung tâm vui chơi giải trí này kiểm tra, bắt quả tang 15 con bạc đang nạp tiền vào máy chơi bắn cá, săn thú. Cơ quan công an thu giữ 6 máy bắn cá, bắn thú (1 máy thiết kế dành cho 6 người chơi), hơn 100 triệu đồng, hàng ngàn thẻ từ tích điểm, 2 máy vi tính bàn. Ngoài ra, nơi đây còn chứa hàng chục máy đánh bạc giống như tại các casino nước ngoài nhưng lúc kiểm tra thì chưa đưa vào hoạt động.

Bước đầu các nghi can trên khai nhận, tụ điểm đánh bạc trên do Sáng cấu kết với hai người Trung Quốc tên Sinh và Sẻn tổ chức bắn cá, bắn thú ăn tiền; trong đó mỗi người hùn vốn 300 triệu đồng. Sáng đứng ra thuê nhà đặt trụ sở công ty và mở sòng bạc, rồi thuê Nghĩa làm giám đốc Công ty Vương Miện 666, trực tiếp ký hợp đồng tuyển nhân viên với mức lương 5 triệu đồng/tháng (ngoài ra hưởng thêm phần trăm trên tổng số lợi nhuận/tháng). Vinh, Trang được bố trí công việc quản lý nhân viên, tuyển nhân viên và làm phiên dịch cho người Trung Quốc với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Nương, Mẵn, Lan (Lan chưa rõ lai lịch) đảm nhận công việc thu ngân và My làm phục vụ. “Ổ” bạc này khai trương từ ngày 1.8.2017, hoạt động 24/24, chia làm hai ca (từ 9 - 21 giờ và từ 21 - 9 giờ hôm sau). Sau mỗi ca trực, nhân viên thu ngân tự nhận bàn giao ca và nhận số tiền còn lại, rồi ký vào sổ giao ca, riêng tiền thắng thì Sinh và Sẻn sẽ chọn thời điểm đến lấy bất cứ lúc nào. Cơ quan CSĐT đã cho các con bạc về nhà, tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ xử lý sau.

Đàm Huy/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.