Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ đánh bạc quy mô lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 11-8, thông tin từ Công an TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau nhiều ngày theo dõi, mật phục, cơ quan này vừa phát hiện, ập vào bắt quả tang 18 đối tượng đang đánh bạc tại khu vực một chòi canh của hộ dân nuôi cá ở địa bàn phường Thạch Qúy.
 

Hiện trường vụ đánh bạc tại khu vực chòi canh nuôi cá ở địa bàn phường Thạch Qúy, TP Hà Tĩnh.
Hiện trường vụ đánh bạc tại khu vực chòi canh nuôi cá ở địa bàn phường Thạch Qúy, TP Hà Tĩnh.

Khám xét trên chiếu bạc, cơ quan chức năng thu giữ 75 triệu đồng, 1 bộ bát đĩa, 4 con vị và 1 bộ dụng cụ cắt vị…

Bước đầu, tại cơ quan điều tra Công an TP Hà Tĩnh, chủ sới bạc là Ng. V. Q. khai nhận, đã liên hệ qua số điện thoại riêng và rủ các đối tượng đến hồ nuôi cá của anh Nguyễn T. H. để đánh xóc đĩa. Trước khi vào chơi, Q. thu "tiền sâu" mỗi người 500.000 đồng. Khi đang say sưa sát phạt thì bị bắt quả tang…

Được biết, đây là sới bạc liên huyện, thường thay đổi địa điểm ở nhiều nơi, địa hình vắng vẻ... Thậm chí còn bố trí người canh phòng cảnh giới. Hiện Công an TP Hà Tĩnh đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 6-8, lực lượng Cảnh sát điều tra (PC44 Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã ập vào điểm kinh doanh trò chơi điện tử Kim Đế Lai ở địa bàn tổ dân phố Liên Phú, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, bắt quả tang 24 đối tượng đang có hành vi sử dụng các máy trò chơi điện tử để đánh bạc trái phép.

Bước đầu xác định các đối tượng chính gồm: Trương Thị Bích Hằng (27 tuổi, trú tại Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An); Ngô Hỷ Cường (41 tuổi, trú tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc); Trần Thị Mai Thi (24 tuổi, trú tại Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An); Trịnh Thị Phúc (27 tuổi, trú tại Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), cùng nhóm thực hiện hành vi đánh bạc gồm 20 người.

Theo thông tin ban đầu, quán trò chơi điện tử Kim Đế Lai do Trương Thị Bích Hằng làm chủ. Đây là tụ điểm hoạt động trái phép trong thời gian dài, được tổ chức bằng hình thức trò chơi điện tử nhưng là một hình thức đánh bạc; khách đến chơi mua thẻ tại quầy thu ngân, tương ứng với số tiền mua nhân viên sẽ nạp tiền vào thẻ. Tùy thuộc vào từng trò chơi số điểm sẽ được quy đổi khác nhau. Ví dụ: trò chơi bắn cá nếu nộp 100.000 đồng sẽ được 1.000 điểm, trò chơi chọn thú 100.000 đồng sẽ được 500 điểm, trò chơi đánh bài 100.000 đồng sẽ được 100 điểm…

Hình thức đánh bạc này có tính sát phạt cao, tương đối mới và lần đầu phát hiện, bắt giữ tại địa bàn Hà Tĩnh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44 Công an tỉnh Hà Tĩnh) đang tiếp tục điều tra mở rộng và hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 4-8, Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cũng bất ngờ ập vào nhà ông Nguyễn Ngọc Ph. (ở xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên), bắt giữ quả tang một nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Tại hiện trường thu giữ 57 triệu đồng, 9 điện thoại di động và các tang vật có liên quan.

Các đối tượng bị bắt gồm: Phan Viết Đại (43 tuổi, trú tại thôn Trung Thành, xã Cẩm Thịnh); Nguyễn Văn Đường (39 tuổi, trú tại thôn 2, xã Cẩm Hà); Phạm Văn Quang (39 tuổi, trú tại thôn 7, xã Cẩm Trung); Nguyễn Văn Trường (27 tuổi, trú tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên).

Ngoài các đối tượng bị bắt giữ, còn có 3 đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng và hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Dương Quang/sggp

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.