Khách đi máy bay giấu hơn 20 kg vàng quanh người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 25-8, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) cho biết đơn vị này phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế Công an Hà Nội vừa phát hiện vụ buôn lậu hơn 20 kg kim loại nghi là vàng qua đường hàng không.
 

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Theo thông tin ban đầu, lúc 19 giờ 45 phút ngày 25-8, trong quá trình giám sát, lực lượng chức năng phát hiện 5 hành khách Việt Nam đi trên chuyến bay TG 564 từ Bangkok (Thái Lan) đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng hải quan và Công an Hà Nội phát hiện nhóm này giấu quanh người hơn 20 kg kim loại nghi là vàng trang sức.

Lãnh đạo Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cho biết việc cất giấu vàng quanh người, đùi và ống chân là thủ đoạn buôn lậu mới. Cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật, tạm giữ người liên quan để điều tra làm rõ.

Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện tình trạng buôn lậu vàng qua đường hàng không. Tháng 8-2016, lực lượng chức năng Hà Nội đã bắt quả tang vợ chồng nữ tiếp viên hàng không Hoàng Thị Ngọc Anh (31 tuổi, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) vận chuyển trái phép 80 cây vàng sang Hàn Quốc.

Số vàng này được đồng phạm của Ngọc Anh là Phạm Duy Nhuận (36 tuổi, công nhân kỹ thuật sửa chữa máy bay) bí mật dấu dưới ghế ngồi của vợ chồng nữ tiếp viên hàng không.

Sát giờ máy bay cất cánh, Công an Hà Nội phối hợp với Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện số vàng, tạm giữ Ngọc Anh và chồng là Nguyễn Ngọc Sang (30 tuổi).

Sau đó, cảnh sát đã bắt Phạm Duy Nhuận để điều tra về hành vi Buôn lậu. Theo kết quả giám định sơ bộ, số vàng bị thu giữ nặng 3,1 kg có hàm lượng 99.99%, trị giá hơn 2,8 tỷ đồng.

Bá Chiêm/zing

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.