Giám đốc cấu kết với nữ nhà báo lừa đảo doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an TP. Cần Thơ đề nghị ai là nạn nhân của Uyển và đồng bọn đến cơ quan An ninh điều tra để cung cấp thông tin về đối tượng cũng như vụ án.

Liên quan đến vụ án nữ nhà báo Phạm Lê Hoàng Uyển (Trưởng cơ quan đại diện phía Nam của Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập) tống tiền doanh nghiệp (DN), trưa 16-8, thông tin từ Công an TP Cần Thơ, người đi chung xe và ngồi cùng bàn cà phê với Uyển để nhận 280 triệu đồng từ DN là Võ Hoàng Hà (39 tuổi; ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), Giám đốc Công ty cổ phần hóa chất khử trùng Châu Á tại TP. HCM. Trước đó, Uyển và Hà cùng bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Bị can Võ Hoàng Hà. Ảnh: Công an cung cấp
Bị can Võ Hoàng Hà. Ảnh: Công an cung cấp


Theo công an, bị can Hà có giấy tờ chứng minh là cộng tác viên của chính tờ báo nơi Uyển đang làm việc. Phương tiện chở Uyển từ TP. Hồ Chí Minh về Cần Thơ để nhận tiền từ DN là xe của Hà. Hiện nay vụ án đang được mở rộng điều tra nên Công an TP. Cần Thơ đề nghị ai là nạn nhân của Uyển và đồng bọn hãy đến cơ quan An ninh điều tra để cung cấp thông tin về đối tượng cũng như vụ án đang điều tra.
 

Nữ nhà báo Phạm Lê Hoàng Uyển. Ảnh: Công an cung cấp
Nữ nhà báo Phạm Lê Hoàng Uyển. Ảnh: Công an cung cấp



Như đã thông tin, từ ngày 31-7 đến ngày 4-8, trên báo Phụ Nữ TP. HCM đăng 3 bài viết liên quan đến 2 công ty bất động sản ở Cần Thơ và Hậu Giang. Sau khi các bài báo được đăng, Uyển đã thông báo cho giám đốc công ty nói trên rằng nếu muốn gỡ 3 bài viết phải đưa cho Uyển số tiền 700 triệu đồng, nếu chậm thì báo tiếp tục đăng thêm một bài nữa, lúc đó muốn gỡ xuống thì số tiền phải 1 tỉ đồng.

Sau khi thống nhất với nhau, tối 6-8, Uyển cùng Hà và một tài xế từ TP. HCM xuống Cần Thơ để nhận tiền từ chủ DN thì bị bắt quả tang. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 280 triệu đồng, cùng một số tài liệu khác.                                                     

Lê Khánh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đak Pơ: Bắt nóng 6 đối tượng cướp tài sản

Đak Pơ: Bắt nóng 6 đối tượng cướp tài sản

(GLO)-

Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Pơ đã hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án và chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng người dân tộc thiểu số phạm tội cướp tài sản.

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.