Gia Lai: Gia tăng tội phạm cướp giật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian gần đây, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật, trong đó các đối tượng manh động dùng hung khí đe dọa để cướp tài sản người đi đường.

Theo tổng hợp từ Công an TP. Pleiku, riêng trong những ngày cuối tháng 7 vừa qua, trên địa bàn liên tiếp xảy ra 4 vụ cướp giật tài sản, đối tượng được chúng nhắm đến đa phần là phụ nữ hoặc chọn những nơi vắng người để dễ bề ra tay.
 

Các vụ vừa xảy ra, khoảng  9 giờ 45 phút, 29-7, bà O. (52 tuổi, trú phường Trà Bá, TP. Pleiku) đang dừng xe mua hàng trên đường Nơ Trang Long (phường Trà Bá) thì bất ngờ bị 1 đối tượng đi xe mô tô ép sát giật giỏ xách đang cầm trên tay. Theo khai báo, trong giỏ lúc bị giật có 1 vòng vàng 10 chỉ 24K và 35 triệu đồng tiền mặt, tổng số tiền bị cướp khoảng 70 triệu đồng.

Trước đó, chiều ngày 27-7, chị K. (36 tuổi, trú tại phường Trà Bá) đang bán nước giải khát trên đường Trường Chinh (phường Trà Bá) thì bị 2 thanh niên lạ mặt tiến lại gần giật chiếc điện thoại và tẩu thoát. Sự việc ngay sau đó được công an phường Trà Bá điều tra và nhanh chóng bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Thủy (16 tuổi, trú huyện Chư Sê). Cùng ngày, khoảng chiều tối, khi chị Q. (23 tuổi, trú phường Ia Kring) trong lúc đang điều khiển xe mô tô trên đường Cù Chính Lan (phường Ia Kring) thì bị 2 đối tượng điều khiển xe mô tô đi cùng chiều, áp sát giật 1 điện thoại Iphone 6S trị giá khoảng 7 triệu đồng rồi mất hút.

Không chỉ dừng lại ở các vụ cướp giật trên đường rồi tẩu thoát, đối tượng lần này vẫn là những thanh niên còn nhỏ tuổi, nhưng vì thiếu tiền chơi game và nghe theo lời xúi dục để thực hiện hành vi phạm pháp với thủ đoạn dùng hung khí là dao sắc nhọn đe dọa để cướp đoạt tài sản người khác.

Cụ thể, khoảng 21 giờ, 19-7, anh H. điều khiển xe mô tô chở theo bạn gái di chuyển trên đường Tôn Thất Tùng đoạn gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Khi vừa dừng xe thì bất ngờ bị 2 thanh niên điều khiển xe mô tô, che biển số, áp sát, dùng dao khống chế, đe dọa lấy đi tài sản của 2 người gồm: 1 điện thoại, 2 nhẫn vàng, 1 lắc tay vàng cùng 600 ngàn đồng tiền mặt rồi nhanh chóng chạy thoát. Ước giá trị tài sản bị cướp gần 12 triệu đồng.

Các đối tượng cúi đầu nhận tôi sau khi gây ra vụ cướp bằng hung khí. Ảnh: N.H
Các đối tượng cúi đầu nhận tội sau khi gây ra vụ cướp bằng hung khí. Ảnh: N.H

Sau khi nắm thông tin vụ việc, Công an TP. Pleiku nhanh chóng xác minh và bắt 2 đối tượng cùng trú tại phường Hội Phú là Võ Minh Tiến (20 tuổi) và Nguyễn Hữu Hòa (16 tuổi). Được biết, đối tượng Tiến vì mê game, nợ tiền nên nghĩ đến chuyện mua dao đi cướp tài sản. Hòa đang là học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, do thích đua đòi ham tiền nên nghe theo lời xúi dục để cùng mua dao đi chặn người cướp tiền tiêu xài.

Ngoài chuyện mê game, đua đòi lêu lỏng sinh ra nợ nần rủ nhau đi cướp của, thì ở huyện nghèo Kông Chro, những thanh niên nơi đây vốn dĩ hiền lành, cần cù lao động, nhưng chỉ vì thiếu tiền uống rượu để rồi dính vào vòng lao lý.

Chiều 28-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kông Chro đã ra lệnh bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi cướp tài sản đối với Đinh Đớp (17 tuổi) trú tại Làng Kram, xã An Trung, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, chiều 27-7, do hết tiền mua rượu uống, Đinh Văn Phin (16 tuổi) đã rủ Đinh Văn Blão (18 tuổi) và Đinh Đơp (17 tuổi) cùng trú tại Làng Kram, xã An Trung, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai ra chặn đường người đi đường để “xin” tiền đi uống rượu.

Khi thấy xe môtô do anh Đinh Văn HMinh đi từ hướng xã An Trung ra thị trấn trên đường Đông Trường Sơn, thì cả ba cùng chặn đường, dùng đá đập vào xe mô tô của anh Hminh, buộc anh Hminh cho bọn chúng 200.000đ. Sau đó, cả nhóm lấy tiền mua rượu uống rồi bỏ trốn.

Các vụ việc trên cho thấy, nhiều đối tượng đều là thanh thiếu niên còn trẻ tuổi, ham chơi, thiếu tiền tiêu xài mà phạm tội. Các thanh niên này luôn tỏ ra liều lĩnh và manh động, bất chấp tính mạng của người khác để thực hiện hành vi phạm pháp.

Qua các vụ cướp giật nói trên, ngoài lực lượng chức năng phối hợp tuyên truyền, tuần tra phòng ngừa các sự vụ diễn ra tại các địa phương, về phía người dân, phần lớn là phụ nữ cần nâng cao tinh thần cảnh giác trong quản lý tài sản để các đối tượng không có điều kiện ra tay, phạm tội.

Nguyễn Huy
 

Có thể bạn quan tâm