Đối tượng giết người sa lưới sau 25 năm chạy trốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Bao (SN 1972, ở xã Kim Định, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Đối tượng Bao tại cơ quan công an.
Đối tượng Bao tại cơ quan công an.


Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Bao, (SN 1972, ở xã Kim Định, Ninh Bình) làm anh Hiệp tử vong rồi chạy trốn qua biên giới nhưng không thoát khỏi vòng pháp luật.

Ngày 17-7, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng gây ra cái chết của anh Đặng Văn Hiệp (sinh năm 1971, trú tại xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) cách đây 25 năm.

Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Bao (SN 1972, ở xã Kim Định, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Bao bị bắt theo quyết định truy nã số 45 ngày 8/10/1992 của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình về tội danh “giết người”.

Theo tài liệu điều tra, trước đó, vào ngày 9/9/1992, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Bao và Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1973, trú tại xã Kim Định, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã dùng dao đâm anh Đặng Văn Hiệp (sinh năm 1971, trú tại xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn) làm nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Bao và Giang đã bỏ trốn vào các tỉnh miền Nam và biên giới giáp Campuchia, thay tên đổi họ để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan Công an. Đến ngày 10-7-2017, Nguyễn Văn Bao bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh bắt giữ khi y đang lẩn trốn tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh với tên mới là Đoàn Minh Thái, sinh năm 1972, đăng ký thường trú tại xã Đôn Xuân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Trước đó, ngày 13-5-2017, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt Nguyễn Văn Giang khi y đang lẩn trốn tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Hiện Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm