Bị truy sát, một con bạc mất mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đang sát phạt trên chiếu bạc, con bạc bị truy sát và hứng hàng loạt nhát dao.

 Hà Huy Thường tại phiên tòa phúc thẩm
Hà Huy Thường tại phiên tòa phúc thẩm



Ngày 13-7, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Hà Huy Thường (SN 1986, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Bị cáo trước đó bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt tù chung thân về tội "Giết người".

Theo bản án sơ thẩm ngày 11-12-2010, Nguyễn Quyết Thắng (SN 1986, trú tại huyện Chương Mỹ) cùng nhóm thanh niên trong đó có Trịnh Bá Hòa (SN 1981, quê Nam Định), Nguyễn Thanh Hải (SN 1983, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Mai Văn Tuân (SN 1982, quê Thanh Hóa) đã cùng nhau chơi xóc đĩa.

Trên sới bạc, Hải thua cháy túi. Cho rằng Thắng và Hòa chơi cờ bạc bịp, Hải rút dao đe dọa, đồng thời buộc Thắng phải trả 100 triệu tiền thua bạc nếu không sẽ giết chết hoặc bị cắt gân chân và tiêm virus HIV vào người.

Do chưa lấy đủ số tiền thua bạc, Hải cùng đồng bọn nhốt Thắng và Hòa trong một căn hộ ở quận Bắc Từ Liêm. Quá trình bị nhốt, lợi dụng sơ hở hai con bạc bỏ trốn.

Sau khi thoát khỏi nơi giam giữ, Thắng lên kế hoạch báo thù. Khoảng 2 giờ ngày 13-12-2010, Thắng cùng nhóm đối tượng trong đó có Hà Huy Thường đến địa điểm đánh bạc trước đó.

Không có mặt Hải, nhưng thấy anh Tuân đang sát phạt trên sới bạc, cả nhóm xông vào đánh, chém. Dưới làn mưa dao, anh Tuân đã tử vong.

Cuối tháng 11-2013, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội xử phạt Nguyễn Quyết Thắng cùng 2 đồng phạm từ 15 năm tù đến tù chung thân về tội “Giết người”. Các đối tượng khác cũng nhận bản án đích đáng về hành vi của mình gây ra.

Riêng Hà Huy Thường đã bỏ trốn đến đầu tháng 7-2015 đã ra đầu thú. Ngày 5-4-2016, cấp tòa sơ thẩm tuyên phạt Hà Huy Thường tù Chung thân về tội "Giết người".

Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy không có tình tiết mới, HĐXX quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt Thường mức án chung thân.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm