Nghi can sát hại bảo vệ trường THCS ở Bắc Ninh khai gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi phát hiện mẹ mình đến gặp ông H. – bảo vệ trường THCS ở Bắc Ninh, Thuận đã sát hại ông này rồi bỏ trốn.

Đối tượng Thuận bị tình nghi giết ông Nguyễn Văn H.
Đối tượng Thuận bị tình nghi giết ông Nguyễn Văn H.


Sáng 21-6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Lê Xuân Thuận (40 tuổi, ở xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) bước đầu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

“Tuy nhiên, lực lượng chức năng cần phải ghi nhận lời khai đầy đủ từ nguyên nhân, điều kiện, động cơ gây án"-cán bộ Công an tỉnh cho biết thêm.

Thuận khai nhận do không hài lòng về mối quan hệ của mẹ là bà Bùi Thị Học (57 tuổi) với nạn nhân  - ông Nguyễn Văn H. (63 tuổi, ở cùng quê với nghi can), đêm 17-6, Thuận sau khi phát hiện mẹ ra ngoài nên đã bí mật theo dõi. Sau khi phát hiện mẹ gặp ông H., Thuận đã sát hại ông này rồi bỏ trốn.

Chiều tối 20-6, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can đối với bà Bùi Thị Học về hành vi không tố giác tội phạm.

Được biết chồng bà Học (bố của nghi can) mắc bệnh, ốm yếu nhiều năm nay.

Trước đó, ông Nguyên Văn H. được phát hiện tử vong trong trường học. Ngay sau khi phát hiện sự việc người dân báo lên chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng phối hợp điều tra làm rõ việc.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.