Gia Lai: Thực nghiệm điều tra vụ giết người phi tang xuống giếng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 16-6, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Sau thời gian điều tra, đơn vị vừa phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án giết người, phi tang xác xuống giếng tại huyện Chư Sê.
 

Hung thủ Tung khi nhận hành vi giết người để xóa nợ. Ảnh N.H
Hung thủ Tùng khai nhận hành vi giết người để xóa nợ. Ảnh N.H

Hung thủ ban đầu được xác định Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1982, trú thôn 6, xã Ia Blang, huyện Chư Sê) có hành vi giết chị Phạm Thị Ngọc Diệp (sinh năm 1979, trú tại huyện Chư Sê-) vì không có điều kiện trả nợ số tiền đã vay.

Theo điều tra ban đầu, Tùng cầm cố bìa đỏ của mình cho bà Diệp để vay 150 triệu đồng. Ngày 23-3-2017, bà Diệp nhận được điện thoại của Tùng mang bìa đỏ đến nhà để làm thủ tục trả nợ. Bà Diệp chạy xe mô tô đến nhà Tùng theo lịch hẹn. Tại đây, Tùng đã ra tay sát hại bà Diệp rồi mang đến một giếng hoang cách nhà khoảng 500m bỏ xuống.
 

Hiện trường vụ phi tang xác xuống giếng. Ảnh N.H
Hiện trường vụ phi tang xác xuống giếng. Ảnh N.H

Trong quá trình thực nghiệm, bị can đã tự diễn lại hành vi gặp gỡ, dùng dây thừng siết cổ chị Diệp, phi tang xác nạn nhân... Theo cơ quan công an, kết quả thực nghiệm hành vi của đối tượng Tùng phù hợp với lời khai của chính bị can, hiện trường xảy ra vụ án, đảm bảo khách quan, toàn diện. Sau khi hoàn tất hồ sơ thực nghiệm, cơ quan công an kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố, xử lý nghiêm kẻ sát hại người đã giúp mình lúc khó khăn.

Nguyễn Huy

 

Có thể bạn quan tâm