Du khách Trung Quốc rút hàng trăm triệu bằng thẻ ATM giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mang theo nhiều thẻ ATM giả nhập cảnh Việt Nam, Vĩ chiếm đoạt tiền của các ngân hàng tại Hải Dương.

 Wei Shun Xiang bị nhà chức trách Việt Nam cáo buộc sử dụng hành loạt các thẻ ATM giải để chiếm đoạt tiền của các ngân hàng trong nước.
Wei Shun Xiang bị nhà chức trách Việt Nam cáo buộc sử dụng hành loạt các thẻ ATM giải để chiếm đoạt tiền của các ngân hàng trong nước.


Wei Shun Xiang (tức Vĩ Thuận Tường, 30 tuổi) trú tại thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đang bị công an tỉnh Hải Dương bắt giữ với cáo buộc sử dụng hàng loạt thẻ ATM giả để chiếm đoạt tiền của các ngân hàng Việt Nam thông qua các cây rút tiền.

Khoảng 21 giờ ngày 20-6, Trung tâm phát hành thẻ của một ngân hàng phát hiện các giao dịch nghi vấn tại cây ATM trên địa bàn phường Nguyễn Trãi (TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) nên báo cơ công an.

Một giờ sau, Wei Shun Xiang bị Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hải Dương) phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) bắt quả tang đang rút tiền tại cây ATM đặt gần bưu điện phường Nguyễn Trãi bằng thẻ giả.

Khám xét người Xiang, nhà chức trách Việt Nam thu giữ 48 thẻ ATM giả các loại và 232 triệu đồng cùng một số giấy tờ khác.

Khai với Công an Việt Nam, Xiang cho biết, nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) sáng 20-6 rồi di chuyển về tỉnh Hải Dương để thực hiện hành vi rút tiền bằng thẻ giả. Toàn bộ số tiền trong người Xiang khai do hành vi phạm pháp mà có.

Wei Shun Xiang đang bị tạm giữ.

Theo vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.