Đấu tranh trấn áp các loại tội phạm hình sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Đak Đoa nằm ở cửa ngõ của TP. Pleiku, có tuyến quốc lộ 19 và nhiều tuyến đường tỉnh đi qua, do đó hoạt động của các loại tội phạm hình sự diễn biến khá phức tạp. Để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua đó đã đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm.
 
Theo đánh giá của Công an huyện Đak Đoa, thời gian qua, hoạt động của các loại tội phạm hình sự diễn biến phức tạp, với tính chất hoạt động ngày càng liều lĩnh và manh động. Trong đó, một số loại tội phạm hình sự nổi lên như: cố ý gây thương tích, ma túy, trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản… và sự gia tăng của các đối tượng phạm tội hoạt động liên tỉnh, liên huyện.

 

Đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản vừa bị Công an huyện Đak Đoa bắt giữ ngày 18-6.                       Ảnh: L.A
Đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản vừa bị Công an huyện Đak Đoa bắt giữ ngày 18-6. Ảnh: L.A

Trước tình hình đó, Công an huyện Đak Đoa đã chủ động trong công tác dự báo, nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phòng-chống tội phạm. Theo đó, Công an huyện tiếp tục triển khai 2 tổ công tác ở phía Bắc và phía Nam huyện, đảm bảo lực lượng cơ động, thường trực 100% ở các địa bàn, nhanh chóng phối hợp, hướng dẫn giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở. Triển khai lắp đặt 15 hệ thống camera an ninh dọc các tuyến đường của 9 xã, thị trấn, khu vực trọng điểm xảy ra tội phạm, trật tự an toàn giao thông để trực tiếp quản lý, khai thác thông tin phục vụ công tác điều tra. Xây dựng kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các đợt cao điểm, tham mưu cho các xã, thị trấn thực hiện đề án kiện toàn tổ tự quản.

Ngoài ra, Công an huyện Đak Đoa còn phối hợp với các cấp, các ngành và các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với các loại tội phạm; không để xảy ra các hoạt động chống đối, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Chủ động phát hiện mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tìm ra phương án giải quyết, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp kéo dài.

Nhờ làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ nên Công an huyện Đak Đoa luôn điều tra, khám phá nhanh các vụ án xảy ra trên địa bàn. Điển hình vào ngày 20-6, Công an huyện Đak Đoa bắt khẩn cấp đối tượng Huỳnh Phúc Hậu (SN 1995, trú tại xã An Phú, TP. Pleiku) về hành vi cướp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 14 giờ, ngày 8-6, chị Chu Thị Hà (trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) đi từ ngã ba Năm Đạt (huyện Mang Yang) về TP. Pleiku. Khi chị Hà đến đoạn đường thôn Cây Điệp (xã Kdang, huyện Đak Đoa) thì bị Hậu lái xe mô tô Wave RSX chở theo sau Nguyễn Thành Luân (SN 2000) ép xe để Luân giật túi xách bên trong có 1 máy tính bảng, 1 điện thoại OPPOLE NEO 7 trị giá gần 5 triệu đồng, 500 ngàn đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ khác. Một ngày trước đó, qua theo dõi, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 19-6, Công an huyện Đak Đoa cũng đã bắt quả tang đối tượng Phạm Ngọc Lân (SN 1985, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngoài 2 vụ án trên, trong 6 tháng đầu năm 2017, Công an huyện Đak Đoa đã điều tra làm rõ 28/35 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 48 đối tượng, đạt tỷ lệ phá án 80%. Tổ chức kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi răn đe, giáo dục 12 đợt với 287 đối tượng; xây dựng kế hoạch vận động, truy bắt 2 đối tượng truy nã. Lập 30 hồ sơ, trong đó có 13 hồ sơ cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; 14 hồ sơ giáo dục tại xã, thị trấn; đưa 3 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Bên cạnh đó, đơn vị còn tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân giao nộp 28 khẩu súng tự chế.

Thiếu tá Nguyễn Đức Hoàng-Phó Trưởng Công an huyện Đak Đoa, nhận định: “Tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn huyện tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Để tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, trong thời gian tới, Công an huyện tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đánh mạnh vào các loại tội phạm như: ma túy, trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản… kiên quyết không để hình thành tụ điểm, băng nhóm, đường dây tội phạm phức tạp và không để xảy ra các điểm “nóng” về an ninh trật tự”.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.