Bị đâm chết vì vô cớ gây sự tại tiệc tân gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tới dự đám tân gia, Nguyễn Văn Cường ở Thanh Hóa liên tục bị một thanh niên chửi bới rồi xông vào đánh, bóp cổ. Bực tức, Cường đã dùng dao thủ sẵn trong túi đâm chết nạn nhân.

 Bị cáo Nguyễn Văn Cường tại phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Văn Cường tại phiên tòa


Ngày 15-6, tại trụ sở UBND xã Thịnh Lộc, huyện Hậu Lộc, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cường (SN 1989, ngụ thôn Yên Nội, xã Thịnh Lộc, huyện Hậu Lộc) 10 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, chiều ngày 5-1, gia đình anh Nguyễn Văn Công (ngụ thôn Yên Nội) có tổ chức tiệc tân gia mời bạn bè tới chung vui.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, chủ nhà có gọi điện cho Nguyễn Văn Cường tới uống rượu. Tới nơi, Cường đi vào chỗ anh Công đang ngồi thì bất ngờ bị anh Nguyễn Văn Thao (1991, ngụ thôn Trung Phú, xã Thịnh Lộc) chửi bới, thách thức đánh nhau dù trước đó 2 người không có mâu thuẫn gì.

Thấy vậy, Cường đi sang mâm khác ngồi nhưng tiếp tục bị anh Thao dùng bát ném, đánh Cường. Tuy nhiên do được mọi người can ngăn nên việc xô xát đã dừng lại. Cường ra lấy xe máy về nhà.

Nhưng nhớ ra mình chưa chúc mừng nhà mới nên Cường đã quay vào trong, lúc vào Cường có lấy trong cốp xe máy 1 con dao nhọn bỏ vào túi áo. Thấy Cường vào, anh Thao tiếp tục dùng vỏ chai bia ném và xông vào đánh. Bực tức vì vô cớ bị đánh, Cường đã rút dao đâm chết nạn nhân.

Tại phiên xét xử, ngoài bị phạt 10 năm tù giam, Nguyễn Văn Cường còn buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân trên 110 triệu đồng.

Theo nld

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.