3 nữ sinh bị lừa bán sang Trung Quốc với giá hàng trăm triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công đường dây mua bán phụ nữ qua biên giới, bắt giữ 7 đối tượng liên quan.

 
7 đối tượng mua bán phụ nữ bị bắt giữ.
7 đối tượng mua bán phụ nữ bị bắt giữ.


Trong số 7 đối tượng bị bắt giữ, có 5 đối tượng trực tiếp lừa bán 3 nạn nhân nữ là học sinh Trường THPT số 2 huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai sang Trung Quốc vào ngày 15-4, gồm: Sùng A Tủa (20 tuổi, trú tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, Lào Cai), Sùng Seo Thành (19 tuổi, ngụ ở xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, Lào Cai), Cư Seo Phủng (23 tuổi) và Vàng Seo Dìn (20 tuổi) cùng ngụ tại xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, Lào Cai; Thào A Tú (21 tuổi, quê  ở xã Đak RMăng, huyện Đak Glong, tỉnh Đak Nông).

3 nữ sinh bị các đối tượng bán sang Trung Quốc với giá 45.000 Nhân dân tệ để chia nhau lấy tiền tiêu sài.

Vào ngày 24-4 và 9-/6, 2 trong số 3 nữ sinh nói trên đã lần lượt được lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với Công an Biên phòng Trung Quốc giải cứu về nước, nạn nhân còn lại hiện vẫn đang lưu lạc.

Kết quả điều tra cho thấy, ngoài việc tham gia lừa bán 3 nữ sinh, trước đó Sùng Seo Thành và Thào A Tú còn câu kết với một số đối tượng khác lừa bán nhiều phụ nữ qua biên giới.

2 đối tượng liên quan gồm Vàng Seo Gia (23 tuổi, trú tại xã Nàn Ma, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) và Thào A Vảng (24 tuổi, trú thôn 6, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) cũng đã bị bắt giữ.

Hiện, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.