Phá đường dây đánh bạc hàng chục ngàn tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 4–5, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc có quy mô cực lớn trên mạng. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Khéo (34 tuổi, ngụ tỉnh An Giang).
 

Lực lượng chức năng khám xét Công ty TNHH Dịch vụ phần mềm Asian Livetech của “bà trùm” Nguyễn Thị Khéo.
Lực lượng chức năng khám xét Công ty TNHH Dịch vụ phần mềm Asian Livetech của “bà trùm” Nguyễn Thị Khéo.

Theo điều tra bước đầu, đầu năm 2011, Khéo thành lập Công ty TNHH Dịch vụ phần mềm Asian Livetech có trụ sở tại tầng 17, tòa nhà Petroland, số 12 đường Tân Trào (phường Tân Phú, quận 7, TP. HCM) với chức năng làm dự án quảng cáo, thiết kế phần mềm.

Núp dưới vỏ bọc công ty này, Khéo liên kết website của công ty với trang ibe...com thu hút các con bạc vào tham gia đánh bạc với nhiều hình thức như: cá cược thể thao, casino trực tuyến, xổ số trực tuyến...   

Dù tinh vi nhưng các chiêu thức đánh bạc này nhanh chóng lọt vào tầm mắt của các trinh sát thuộc C50. Đầu năm 2017, C50 thành lập tổ chuyên án, phối hợp cùng Công an TP. Hà Nội, Công an tỉnh An Giang, Công an TP. HCM… vào cuộc điều tra.

Kết quả điều tra cho thấy công ty của Khéo là công ty “con” của một công ty “mẹ” (trụ sở tại Campuchia) hoạt động trá hình để tổ chức đánh bạc.

Sáng 4-5, khi các chứng cứ đã rõ, công an đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Thị Khéo. Ngay trong chiều cùng ngày, lực lượng cảnh sát đã tiến hành khám xét nơi ở và làm việc của “bà trùm” Nguyễn Thị Khéo và thu giữ nhiều thiết bị, máy móc phục vụ cho việc đánh bạc qua mạng.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Khéo và các nghi can liên quan đã khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Để thu hút nhiều con bạc tham gia vào đường dây, đàn em của Khéo tổ chức liên kết trang ibe...com với nhiều trang mạng xã hội… Khi có người muốn tham gia, người trong đường dây của Khéo sẽ hướng dẫn cụ thể cách tạo tài khoản trên web để tham gia đánh bạc.

Theo lời khai của Nguyễn Thị Khéo, mức ăn thua của các con bạc trong đường đây có lúc lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm