Xét xử băng cướp tiệm vàng táo tợn giữa ban ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhóm bị cáo dùng búa uy hiếp chủ tiệm rồi đập tủ trưng vàng nhanh chóng vơ lấy vàng rồi chạy ra xe đồng bọn chạy tẩu thoát.
 

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Ngày 26-4, TAND thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) mở phiên tòa sơ thẩm lưu động tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (27 tuổi, quê Cà Mau) mức án 12 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thanh Hà (30 tuổi, quê Bình Dương) 11 năm tù, Nguyễn Văn Vũ Thêm (27 tuổi, quê Tiền Giang) bị tuyên phạt 11 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”. Riêng bị can Dương Văn Lập đã trốn khỏi địa phương, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã.

Theo VKSND truy tố, sáng 28-1-2016, Hoàng gọi điện thoại rủ nhóm bạn trên bàn kế hoạch đi cướp tiệm vàng Huỳnh Hoa 5 (xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Đế thực hiện kế hoạch, nhóm này mua hai cây búa, khẩu trang bịt mặt và dùng băng keo che kín biển số xe máy.

Trưa cùng ngày, cả nhóm đi hai xe máy đến tiệm vàng Huỳnh Hoa 5 theo kế hoạch. Tại đây, Lộc và Thêm bịt mặt cầm hai cây búa đi vào bên trong tiệm vàng để cướp, còn đồng bọn chờ bên ngoài nổ máy sẵn sàng.

Bên trong tiệm vàng, Lộc và Thêm đe dọa chủ tiệm vàng là ông Lâm Minh Diệu, rồi dùng búa đập bể tủ kính lấy đi nhiều dây chuyền, lắc tay và trang sức bằng vàng rồi cùng đồng bọn tẩu thoát. Cơ quan chức năng xác định giá trị tài sản bị lấy đi khoảng 85 triệu đồng.

Đến ngày 6-3-2016, các đối tượng này bị công an điều tra, bắt khẩn cấp.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.