Sập bẫy trai ngoại mất hơn 1 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 3-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng Công an quận 7 để điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị hơn 1 tỷ đồng ở phường Tân Phong. Nạn nhân là bà N.T.T (SN 1950, ngụ phường Tân Phong, quận 7).

Một nhóm đối tượng người nước ngoài lừa đảo từng bị công an triệt phá bắt giữ.
Một nhóm đối tượng người nước ngoài lừa đảo từng bị công an triệt phá bắt giữ.


Theo đó, khoảng đầu tháng 3-2017, bà T. thông qua mạng xã hội facebook đã làm quen với 1 người đàn ông nước ngoài. Người đàn ông này giới thiệu tên là Juliangandel và đang sinh sống ở nước ngoài. Cả 2 nhiều lần trò chuyện thân mật với nhau. Những lần nói chuyện, Juliangandel hứa gửi cho bà T. kiện hàng bao gồm 100 USD và quà để giúp đỡ bà.

Đến ngày 19-3, bà T nhận được điện thoại của 1 người phụ nữ tên là Lê Nguyễn Hoàng Oanh. Người phụ nữ nói là nhân viên hải quan và nói rằng bà T. có 1 kiện hàng được gửi từ nước ngoài về Việt Nam. Nhân viên cũng yêu cầu bà T. phải đóng các khoản phí qua tài khoản ngân hàng để nhận món quà.

Tin lời, bà T. đã đi đến ngân hàng ở quận 7 chuyển tổng cộng 6 lần vào 3 số tài khoản khác nhau do nhân viên hải quan cung cấp. Tổng số tiền quý bà T. chuyển hơn 1 tỷ đồng.

Chuyển tiền xong, bà T. liên hệ lại với nhân viên hải quan nhưng không được. Bà T. tiếp tục liên hệ với bạn trai người nước ngoài cũng không được. Biết bị lừa, bà T. đã đến công an trình báo sự việc.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.