Mang danh nhà báo tống tiền hàng trăm triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ, tạm giam đối tượng mang danh nhà báo để cưỡng đoạt tài sản.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 4-4-2017, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố cáo của ông Nguyễn Thơ, 37 tuổi, trú tại tổ 3, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tố cáo Trần Minh Tuấn, 42 tuổi, hộ khẩu thường trú tại tổ 167, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng có hành vi mang danh nhà báo đe dọa, tống tiền.

Lúc 9 giờ sáng ngày 5-4, lực lượng cảnh sát bắt quả tang Trần Minh Tuấn đang nhận 20 triệu đồng từ ông Nguyễn Thơ tại quán cà phê số 2, đường Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng khi đối tượng này giao lại cho ông Thơ 1 thẻ nhớ chứa dữ liệu đe doạ, tống tiền ông Thơ.

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra, Trần Minh Tuấn chỉ có Giấy giới thiệu của Báo Thương hiệu và Công luận nhưng đã hết hiệu lực và có dấu hiệu tẩy xoá, sửa chữa thời hạn.

Qua đấu tranh ban đầu, Trần Minh Tuấn khai nhận, ngày 17-3-2017 gọi điện cho ông Nguyễn Thơ nói rằng đang có 1 video liên quan đến những sai phạm trong khu nhà vườn của ông Nguyễn Thơ và yêu cầu ông này nộp 300 triệu đồng để Tuấn không viết bài trên báo.

Sau nhiều lần thuyết phục, Tuấn đồng ý giảm xuống còn 250 triệu đồng. Ngày 30-3-2017, ông Thơ đã giao cho Tuấn 10 triệu đồng tại quán nhậu Bé Vân trên đường Nguyễn Tất Thành. Sau đó Tuấn liên tục gọi điện hối thúc ông Thơ giao nốt số tiền còn lại.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu và khởi tố vụ án theo điều 135 Bộ Luật Hình sự về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm