Cãi nhau ở trường cai nghiện, cầm rựa quyết chém người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Do mâu thuẫn, Nguyễn Thành Phong lấy rựa và đi tìm, quyết chém chết một học viên cai nghiện khác. Nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

 
 Nguyễn Thành Phong
Nguyễn Thành Phong


Ngày 13-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Phong (27 tuổi, ngụ tại TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thành Phong từng nghiện ma túy và đang là học viên cai nghiện bắt buộc 15 tháng tại Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 3 (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

Tại trường, Nguyễn Thành Phong và học viên Huỳnh Hữu Tấn (29 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh) phát sinh mâu thuẫn. Khoảng 7 giờ ngày 8-4, trong lúc lao động, Phong lấy một cây rựa đi tìm Tấn.

Khi thấy Tấn, Phong chém vào đầu học viên này. Mặc dù nạn nhân đã bỏ chạy nhưng Phong vẫn đuổi theo, truy sát. Thấy vậy, các học viên và giáo viên trong trường đã khống chế, bắt giữ Phong. Anh Tấn được đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo nld

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.