Bình Định: Giết người và cố ý gây thương tích lãnh án 19 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-4, tại Nhà văn hóa thị trấn An Lão, huyện An Lão, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã tổ chức phiên tòa hình sự lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hùng, 29 tuổi, ở xã An Tân, huyện An Lão, mức án 19 năm tù giam về tội giết người và cố ý gây thương tích.
 

Bị cáo Trần Văn Hùng trước vành móng ngựa. Ảnh: N.X
Bị cáo Trần Văn Hùng trước vành móng ngựa. Ảnh: N.X

Theo Cáo trạng, vào tối 12-2-2016, sau khi đã uống nhiều rượu tại một quán nhậu ở thị trấn An Lão, trên đường điều khiển xe mô tô đi về nhà, khi đến vòng xuyến trên cầu Sông Vố, thuộc thị trấn An Lão, Hùng cho xe chạy nhanh, lạng lách. Lúc này, phía trước Hùng có vợ chồng anh Bùi Lê Tín, 41 tuổi và vợ là chị Đinh Thị Đa, 38 tuổi, ở xã Ân Sơn, huyện Hoài Ân, điều khiển xe mô tô đi cùng chiều. Thấy Hùng chạy xe lạng lách, lại ép xe của vợ mình nên giữa anh Tín và Hùng có lời qua tiếng lại. Thấy hai bên căng thẳng, chị Đa khuyên chồng nên bỏ qua và lên xe đi tiếp. Thế nhưng khi vợ chồng anh Tín và chị Đa đi gần hết cầu Sông Vố thì Hùng điều khiển xe chạy theo chặn xe anh Tín lại rút dao ra đâm anh Tín 3 nhát trúng mặt và tay trái. Thấy anh Tín máu chảy nhiều, ngã xuống đường, chị Đa và các con chạy lại kéo Hùng ra. Hùng tiếp tục vung dao đâm chị Đa trúng vai phải.

Sau khi điều trị và giám định thương tật, anh Tín bị thương tật với tỷ lệ 10% còn chị Đa bị thương tật với tỷ lệ 97%.

Nguyễn Xuân

Có thể bạn quan tâm