Bắt giữ đối tượng mang 11 kg ma túy tổng hợp từ Trung Quốc vào Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 7-4, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn đã trao thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn và Đồn Biên phòng cửa khẩu Bình Nghi về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, bắt giữ đối tượng Nông Tôn Bảo vận chuyển 11 kg ma túy tổng hợp từ Trung Quốc vào Việt Nam.
 

Đối tượng Nông Tôn Bảo cùng tang vật tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Nông Tôn Bảo cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Tại lễ trao thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng biểu dương các lực lượng chức năng đóng quân trên địa bàn nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã trao 20 triệu đồng thưởng cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bình Nghi.

Sự quan tâm khen thưởng kịp thời của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn là nguồn động viên khích lệ cán bộ chiến sỹ tiếp tục thi đua lập công, kiên quyết, dũng cảm trước tội phạm, góp phần kiềm chế tội phạm ma túy trên tuyến biên giới.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, trước đó, vào hồi 18 giờ ngày 5-4, tại khu vực biên giới gần mốc 1038 thuộc địa phận thôn Nà Coóc, xã Đào Viên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bình Nghi tổ chức bắt quả tang đối tượng Nông Tôn Bảo (sinh năm 1979, trú tại thôn Liễu Ban, trấn Bằng Tường, thị Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây,Trung Quốc) đang vận chuyển 11kg ma túy tổng hợp từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm