Bắt giữ đối tượng chém người rồi bỏ trốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh vừa bắt giữ đối tượng Vũ Văn Tuấn (51 tuổi, trú xã Ia Piơr, huyện Chư Prông) về hành vi cố ý gây thương tích rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

  Đối tượng Vũ Văn Tuấn (bên trái) tại Cơ quan Điều tra. Ảnh: Hữu Trường
Đối tượng Vũ Văn Tuấn (bên trái) tại Cơ quan Điều tra. Ảnh: Hữu Trường

Trước đó, vào ngày 8-12-2016, Tuấn đi sang nhà anh Nguyễn Đình Thắng để nói chuyện về việc cháu của Tuấn bị đánh. Giữa Tuấn và anh Thắng xảy ra cãi vã. Sau đó, Tuấn về nhà lấy một con dao dài gần 1 mét sang nhà anh Thắng để giải quyết mâu thuẫn. Tuấn vung dao chém một nhát, anh Thắng kịp lùi lại và dùng tay đỡ dẫn đến bị đứt một phần cánh tay, bị thương tích 43%. Sau đó, Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương.

 Hữu Trường

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.