Bắt đại ca làng vác đại đao giữa đêm đột nhập trạm y tế phường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nửa đêm, đối tượng xăm trổ này vác đao và trạm y tế phường trộm điện thoại, bị phát hiện liền dùng đao đe dọa nạn nhân cung cấp mật khẩu sau đó nhanh chân tẩu thoát.
 

Đối tượng cùng tang vật.
Đối tượng cùng tang vật.

Tin từ cơ quan Công an thị xã An Khê (Gia Lai) cho biết đơn vị này đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Phi Phước (23 tuổi, ở Tân Hòa, Tân An, Đak Pơ, Gia Lai) về hành vi trộm cắp 2 chiếc điện thoại di động, trị giá gần 7 triệu đồng, tại Trạm Y tế phường An Tân.

Chiều cùng ngày, Phước tới cửa hàng điện thoại “Chinh” ở xã Cư An, Đak Pơ bán chiếc điện thoại Oppo Neo 7 được 1.200.000đ tiêu xài cá nhân, còn chiếc Iphone 6 Phước giữ lại sử dụng.Sự việc xảy ra vào đêm 9/4/2017, Phước một mình lái xe máy đi từ nhà xuống thị xã An Khê, cầm theo một cây đao gỗ dài 1,5m, quan sát xem nhà nào sơ hở thì đột nhập, trộm cắp.

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 10-4-2017, khi qua Trạm Y tế phường An Tân, thấy đèn sáng, Phước đi đến cửa chính, luồn tay nhấc chốt rồi lẻn vào bên trong, đến phòng ngủ lúc này có cháu Từ Mậu Thanh Ngân (SN: 2001) và cháu Nguyễn Thị Như Giác (SN: 2003) là người nhà cán bộ trực đang ngủ. Thấy 01 chiếc điện thoại Iphone 6 ở đầu giường và 01 chiếc điện thoại Oppo Neo 7 ở cuối giường, Phước lấy bỏ vào túi quần đang định quay ra thì Ngân và Giác tỉnh dậy. Phước đe dọa, yêu cầu 02 cháu cung cấp mật khẩu điện thoại, rồi xuống sân lấy xe chạy về Đak Pơ.

Được biết, Nguyễn Phi Phước có 1 tiền sự và 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”, từng đi Trường giáo dưỡng 2 năm và thụ án tù 5 năm.

Theo phunu

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.