Tòa án Hà Nội ngày 10-3, đưa Lê Anh Chung (SN 1984) và Lê Thị Hoài Lan Hương (SN 1976) - cùng quê Thái Nguyên ra xét xử tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Hai dì cháu Lê Anh Chung tại tòa sơ thẩm.
Giữa tháng 6-2016, Hương nhận lời vận chuyển ma túy từ Thái Nguyên về Hà Nội với tiền công 15 triệu đồng. Để tiện việc vận chuyển, Hương liên lạc với cháu ruột Lê Anh Chung bảo nhận hàng từ Thái Nguyên đưa về Hà Nội.
Sáng 23-6-2016, sau khi nhận hàng, Chung thuê ô tô chở ma túy đến nhà cô ruột ở Linh Đàm, Hà Nội.
Chiều cùng ngày, Hương thỏa thuận được với đối tượng mua ma túy sẽ giao dịch tại quán cà phê ở phố Nguyễn Hữu Huân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hương đến quán trước, Chung bắt taxi mang hàng theo sau.
Khi hai dì cháu vừa gặp nhau tại quán cà phê thì bị công an bắt giữ. Kẻ mua ma túy thấy động nên tẩu thoát ngay sau đó.
Với việc truy tố theo khoản 4, điều 194 Bộ luật hình sự, hai dì cháu Lê Anh Chung và Lê Thị Hoài Lan Hương cùng nhận án tử hình.
Lãnh đạo Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, vụ án xảy ra tại Bộ Công thương rất phức tạp, diễn ra trong thời gian dài và đã gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng cho EVN.
Đây là vấn đề được đông đảo phụ huynh TP.HCM quan tâm trong bối cảnh Apax Leaders của Shark Thủy còn nợ 93,8 tỉ đồng học phí và các trung tâm tại TP.HCM đều đã đóng cửa trong những tháng qua.
"Đến thời điểm này, kết quả điều tra xác định hai bị can Hoàng Thị Thúy Lan và Lê Duy Thành nhận số tiền tương đối lớn, hàng tỷ đồng", Thiếu tướng Thành cho biết.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.
Chiều 25-3, Công an TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) tiến hành khám xét nơi ở của K’Bỏi (43 tuổi, ngụ tại thôn B’Đơ, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án mua bán hóa đơn khống và trốn thuế với tổng số tiền giao dịch lên tới 730 tỉ đồng, bắt một nữ giám đốc
(GLO)- Để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), Công an các địa phương ở Gia Lai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ.
Thi thể người phụ nữ được người dân phát hiện nổi trên hồ Cai Bảng (thị trấn Lộc Thắng) trôi dạt vào gần bờ. Vụ việc đã được trình báo tới cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
Sau khi ông Lực kết thúc tiệc nhậu xong rồi ghé nhà hàng xóm kêu vợ về liền. Tuy nhiên, bà T. một lúc sau mới về tới nhà, từ đó dẫn đến cự cãi và ông Lực chém vợ tử vong.
Một hộ kinh doanh tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bị phạt 50 triệu đồng vì bán thực phẩm đông lạnh gồm cá, mực, ngọc kê gà… không rõ nguồn gốc, xuất xứ; bốc mùi hôi thối.
(GLO)- Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, triển khai thực hiện công tác bảo đảm ATGT; khắc phục, chấn chỉnh, xử lý tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy điện.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đang xác minh đơn tố giác đối tượng Hoàng Việt Anh (sinh năm 1992; quê quán huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) có hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản”.