Bình Định: Bắt băng trộm xe máy liên tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 6-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đã bắt khẩn cấp Lê Đức Đương, Phan Châu Thanh Châu và Nguyễn Văn Tuấn để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

 Các đối tượng tại Công an huyện Phù Mỹ. Ảnh: Văn Tố
Các đối tượng tại Công an huyện Phù Mỹ. Ảnh: Văn Tố

Từ giữa tháng 2-2017 đến nay, trên địa bàn huyện Phù Mỹ xảy ra một số vụ trộm xe máy của các hộ dân nhà ở dọc tuyến quốc lộ 1A. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện đã huy động lực lượng cảnh sát hình sự vào cuộc để xác minh, điều tra làm rõ.

Qua công tác điều tra cơ bản và tuần tra, mật phục, các trinh sát hình sự Công an huyện Phù Mỹ phát hiện một nhóm gồm 6 đối tượng vào ban đêm thường sử dụng xe máy chạy dọc tuyến quốc lộ 1A, quan sát nhà người dân, nghi có biểu hiện trộm cắp.

Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, ngày 2-3, Công an huyện Phù Mỹ đồng loạt tiến hành triệu tập 6 đối tượng có nghi vấn trên để xác minh, điều tra làm rõ.

Qua đấu tranh, xác định được danh tính, quê quán các đối tượng là Lê Đức Đương (SN 2000, trú thôn Bình Trị, xã Mỹ Quang), Phan Châu Thanh Châu (SN 1999, trú thôn Trung Thành 3, Mỹ Quang), Bùi Thanh Khải (SN 2000, trú xã Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi, sống lang thang ở Phù Mỹ), Lê Văn Hải (SN 1993, trú thôn Hòa Nghĩa, xã Mỹ Hiệp), Nguyễn Tấn Tài (SN 1999, trú thôn Phú Thiện, xã Mỹ Hòa) và Phan Thanh Hải (SN 2002, trú thôn Trung Thành 2, xã Mỹ Quang). Các đối tượng khai nhận, bọn chúng đã gây ra 19 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Phù Mỹ 7 vụ, Phù Cát 5 vụ, Quy Nhơn 5 vụ và Quảng Ngãi 2 vụ.

Phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng này là vào ban đêm từ 19 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau, sử dụng xe máy chạy dọc tuyến quốc lộ 1A quan sát nhà nào để xe ngoài sân thì đột nhập vào bên trong, dùng đoản phá khóa rồi dắt trộm đem về thay biển số giả và một số chiếc thì thay đổi màu sơn để tránh bị phát hiện. Sau đó bọn chúng đem bán cho Nguyễn Văn Tuấn (SN 1986, trú thôn Trà Quang, thị trấn Phù Mỹ) trung bình mỗi chiếc xe không giấy tờ từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng theo thỏa thuận từ trước.

Các đối tượng Bùi Thanh Khải, Nguyễn Tấn Tài, Phan Thanh Hải, cơ quan điều tra cho gia đình bảo lãnh. Riêng Lê Văn Hải, giao cho Công an huyện Phù Cát để điều tra theo quy định.

Được biết, năm 2014, Lê Đức Đương và Phan Thanh Hải trộm 2 chiếc xe máy, bị Công an huyện Phù Mỹ xử phạt vi phạm hành chính vì chưa đủ tuổi.

 Văn Tố

Có thể bạn quan tâm